Thứ tư, 24/04/2024 09:09 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 1/5/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 01/05/2020 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 1/5/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 1/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất: Ngày thứ 15 Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19

Bộ Y tế cho biết, đến 6h sáng 1/5, Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới. Hiện tổng số ca mắc vẫn là 270. Như vậy, 7 ngày qua Việt Nam không có thêm ca nhiễm mới và 15 ngày không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 47.735, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 272; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.246; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 35.217.

Hiện số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 10 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 5 ca.

Đến thời điểm này đã có 12 ca dương tính trở lại với Covid-19 sau khi khỏi bệnh. Các chuyên gia đã tiến hành nuôi cấy 5 mẫu vi rút từ những bệnh nhân dương tính lại với Covid-19 sau khi đã khỏi bệnh, tuy nhiên đến nay tất cả các vi rút này không phát triển.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo thống kê của Worldometers, thế giới hiện có 3.304.140 ca nhiễm và 233.829 trường hợp tử vong do Covid-19, 1.039,055 người đã hồi phục. Dịch bệnh được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng lần lượt 85.957 ca nhiễm mới và 5.800 trường hợp tử vong do Covid-19 so với hôm qua.

Tại cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 30/4 cho biết, ông đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Mishustin cũng đã đề nghị chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh và được Tổng thống Putin chấp thuận.

Thủ tướng Nga cho biết, bản thân sẽ phải tuân thủ chế độ cách ly và chỉ dẫn của bác sỹ, song vẫn sẽ giữ liên lạc thường xuyên với nội các Nga. Thủ tướng Mishustin khẳng định: "Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc như bình thường. Tôi sẽ liên lạc thường xuyên qua điện thoại và video về tất cả các vấn đề chính. Tôi đề nghị Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Elimich Belousov tạm nắm quyền điều hành chính phủ”

Ngay trong ngày 30/4, Tổng thống Putin đã ký Sắc lệnh về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Belousov đảm nhiệm cương vị quyền Thủ tướng Nga.

Nga vừa báo cáo thêm 7.099 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên 106.498, trong đó 1.073 người chết. Trung tâm xử lý Khủng hoảng dịch Covid-19 của Nga hôm nay cho biết đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi Covid-19 bùng phát tại nước này, khiến Nga trở thành quốc gia thứ 8 trên thế giới có hơn 100.000 người nhiễm nCoV. Hơn một nửa ca nhiễm mới được báo cáo tại ở Thủ đô Moscow và các vùng lân cận.

Tổng thống Putin hôm 28/4 thông báo kéo dài kỳ nghỉ có lương tới hết ngày 11/5 do nước này chưa qua đỉnh dịch. Ông yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm ngặt cách biệt cộng đồng, cho biết Nga có thể từng bước nới lỏng hạn chế từ ngày 12/5, tùy theo tình hình đại dịch. Điện Krelin kêu gọi người dân ở nhà trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5.

Mỹ ghi nhận 1.067.289 ca nhiễm, trong đó 62.870 người đã tử vong, tăng lần lượt 29.763 và 1.934 ca.

Mỹ đã thực hiện hơn 6 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, nhưng giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ. Đại học Harvard công bố một nghiên cứu khuyến nghị Mỹ cần tiến hành ít nhất 5 triệu xét nghiệm nCoV/ngày vào tháng 6 để có thể sớm mở cửa trở lại kinh tế, trong khi mức xét nghiệm một ngày ở Mỹ hôm 22/4 là 314.182.

Tổng thống Trump hôm 28/4 ký sắc lệnh dựa trên Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, buộc các nhà máy thịt tiếp tục hoạt động do lo ngại về tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ứng bị gián đoạn.

Nước Anh vượt qua đỉnh dịch

Thủ tướng Boris Johnson hôm 30/4 cho biết, Anh đã vượt qua đỉnh dịch, đồng thời kêu gọi người dân chờ đợi thêm 1 tuần trước khi giới chức đưa ra các chiến lược dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

“Lần đầu tiên tôi có thể khẳng định rằng, nước Anh đã qua đỉnh dịch COVID-19. Không chỉ thế, dịch đang trên đà đi xuống, và về lâu dài nước Anh có rất nhiều lý do để hy vọng. Tôi sẽ công bố một kế hoạch vào tuần tới về cách thức đưa nền kinh tế hoạt động trở lại, đưa trẻ em quay lại trường cũng như người lao động quay lại làm việc một cách an toàn”, ông Johnson nói trong cuộc họp báo.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh khẳng định, mọi thay đổi sẽ không tới tức thì mà diễn ra dần dần, dựa trên số liệu và cố vấn khoa học.

Ông Johnson đồng thời kêu gọi người dân Anh tiếp tục tuân thủ các quy tắc hiện hành để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đặc biệt là khuyến cáo về giãn cách xã hội.

Hôm 30/4 Anh ghi nhận thêm thêm 674 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19, nâng tổng người chết lên 27.000. Các chuyên gia dự báo, Anh sẽ sớm vượt Italy trở thành quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao nhất châu Âu và cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Italy ngày 30/4 đã ghi nhận thêm 1.872 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này lên 205.463 trường hợp. Trong đó, số ca tử vong tăng thêm 285 trường hợp lên 27.967 người, tổng số ca hồi phục là 75.945 người - tăng 4.693 trường hợp.

Cũng theo cơ quan trên, Italy hiện có 18.149 ca nhập viện với các triệu chứng, trong đó tổng số bệnh nhân phải điều trị đặc biệt là 1.694 người, giảm 101 trường hợp.

Trong khi đó, vùng tâm dịch Lombardy tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực khi số ca mắc mới Covid-19 đang có chiều hướng giảm dần. Tổng số ca mắc bệnh trong vùng hiện là 75.732 người - tăng 598 trường hợp, số ca hồi phục là 51.166 người - tăng 819 trường hợp và số bệnh nhân tử vong là 13.772 người - tăng 93 ca. Trong tổng số 6.834 bệnh nhân Covid-19 nhập viện (giảm 286 trường hợp), chỉ còn 605 người phải điều trị đặc biệt (giảm 29 trường hợp).

Tính đến tối 30/4 (theo giờ địa phương), số ca tử vong vì bệnh Covid-19 tại Pháp đã tăng thêm 289 trường hợp, lên 24.376 người, bao gồm 15.244 ca (tăng 191 trường hợp) ở các bệnh viện và 9.132 ca (tăng 98 trường hợp) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Pháp hiện ghi nhận 26.283 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện - giảm 551 ca so với hôm 29/4, trong đó có 4.019 bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt - giảm 188 trường hợp. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần được hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 22 ngày qua. Tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 được xác nhận qua xét nghiệm từ ngày 1/3 là 129.481 trường hợp, trong đó có 91.600 người phải nhập viện.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Pháp cho biết, nước này đã nhập khẩu 500 triệu khẩu trang y tế từ Trung Quốc. Từ giữa tháng 5 sẽ có thêm 2 máy bay chở hàng bổ sung nhằm nâng công suất vận chuyển lên 150 triệu khẩu trang/tuần.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 1/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới