Thứ sáu, 29/03/2024 02:44 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 19/4/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 19/04/2020 18:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 19/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

 >>>Xem thêm: Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 20/4/2020

Cập nhật lúc 18h00 ngày 19-4-2020:

Thế giới: 2.341.958 người mắc; 160.956 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 738.923 người mắc; 39.015 người tử vong.

- Italy:175.925 người mắc; 23.227 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 194.416 người mắc; 20.639 người tử vong.

- Pháp: 151.793 người mắc; 19.323 người tử vong.

Việt Nam: 268 trường hợp mắc COVID -19. Ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Tổng cộng 202 người đã được chữa khỏi.

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).

187 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 19/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất: Ngày 19/4, Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới

Chiều 19/4, Bộ Y tế công bố không có ca mới mắc Covid-19. Hiện số bệnh nhân là 268, trong đó 203 người đã khỏi bệnh.

Ca bệnh gần nhất được ghi nhận là BN268 ở Hà Giang. Người này được công bố cách đây 3 ngày (sáng 16/4). Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 ở nước ta chuyển sang giai đoạn 2, thời gian chưa ghi nhận ca mắc mới kéo dài lâu như vậy.

Chiều nay, Bộ Y tế công bố thêm hai người ở Bạc Liêu khỏi bệnh. Trong khi đó, một ca tái dương tính sau khi ra viện ở Hà Nam.

Hiện còn 65 bệnh nhân đang điều trị. Nam phi công người Anh (43 tuổi, BN91) là ca bệnh nặng nhất. Báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho hay đến sáng 19/4, nam bệnh nhân vẫn nằm yên với thuốc an thần, sinh hiệu ổn, thở êm, không chảy máu thêm, tiểu 1.300 ml/24 giờ và tiêu chảy 500 ml.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Tính đến 6h sáng ngày 19/4, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 2.324.549 trường hợp, trong đó 160.421 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 595.410 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 210 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất trên thế giới, đến nay, đã ghi nhận thêm 27.055 ca mắc và 1.766 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 736.790 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 38.920 trường hợp.

Một số bang tại Mỹ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế. Bang Texas và bang Vermont sẽ cho phép một số doanh nghiệp mở cửa lại từ ngày 20/4, còn Montana sẽ bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từ 24/4.

Tuy nhiên, một số thống đốc bang đã cảnh báo họ sẽ không vội vàng mở cửa trở lại nền kinh tế của mình trong bối cảnh hiện nay.

Tại châu Âu, Italy vẫn là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu Âu, nhưng số ca điều trị tích cực tại nước này tiếp tục có xu hướng giảm. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 18/4 công bố nước này hiện có 25.007 ca nhập viện với các triệu chứng mắc COVID-19, trong đó số ca phải điều trị tích cực là 2.733, giảm 79 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 3.491 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Âu này lên 175.925 trường hợp. Trong đó, tổng số ca tử vong là 23.227 trường hợp (tăng 482 ca). Vùng tâm dịch Lombardy, phía Bắc Italy, cũng ghi nhận số ca điều trị tích cực tiếp tục giảm, với 947 trường hợp (giảm 24 ca).

Các các quan chức Italy khẳng định nước này đã ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh COVID-19 lây lan xuống các vùng nghèo hơn ở phía Nam, những nơi ít chuẩn bị cho đại dịch hơn là vùng giàu có ở phía Bắc. Italy vẫn có chút may mắn khi dịch bùng phát chủ yếu ở những tỉnh giàu có phía Bắc, nơi có hệ thống y tế vững chắc hơn nhiều so với vùng phía Nam.

Sáu tuần trước, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cảnh báo nước này có thể chiến thắng dịch bệnh được hay không phụ thuộc vào hiệu quả công tác kiềm chế tại vùng tâm dịch ở phía Bắc. Ngay khi dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến mạnh dần, Thủ tướng Conte đã sớm quyết định áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, lần đầu tiên được triển khai tại một quốc gia phương Tây trong thời bình.

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sanchez cùng ngày thông báo sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên tòa quốc đến ngày 9/5 tới, trong bối cảnh quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu này là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Đến nay, nước này đã ghi nhận tới 191.726 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 20.043 ca tử vong. Tây Ban Nha đã áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc từ ngày 14/3 vừa qua. Theo quy định mới, lệnh hạn chế đi lại sẽ được nới lỏng một chút nhằm cho phép trẻ em có thời gian ra ngoài, bắt đầu từ ngày 27/4 tới.

Pháp tính đến hết ngày 18/4 là có 151.793 ca nhiễm Covid-29 sau khi ghi nhận thêm 3.824 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 642, nâng tổng số ca tử vong lên 19.323.

Anh ghi nhận thêm 5.525 ca mắc mới và 888 ca tử vong vì dịch bệnh. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã chính thức đề nghị hủy các sự kiện đặc biệt tại lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 94 của bà dự kiến vào ngày 21/4 tới, cũng như sẽ không có bắn đại bác chào mừng. Thông thường, bắn đại bác chào mừng tại nhiều địa điểm ở thủ đô London là điều không thể thiếu trong các sự kiện quan trọng của Hoàng gia Anh và đây có lẽ là lần đầu tiên trong 68 năm trị vì Nữ hoàng đưa ra yêu cầu này.

Ngày 18/4, Đức ghi nhận thêm 1.945 ca mắc mới và 107 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 143.342 trong đó có 4.459 ca tử vong.

Đức hôm 17/4 tuyên bố việc phong tỏa một tháng đã giúp kiểm soát được đại dịch và có kế hoạch sản xuất 50 triệu khẩu trang mỗi tuần từ tháng 8 để đảm bảo kiểm soát dịch khi nới lỏng các hạn chế. Các cửa hàng nhỏ hơn sẽ được phép mở cửa trở lại từ 20/4 và một số trẻ em có thể sớm trở lại trường trong vòng vài tuần, ngay cả khi các nước châu Âu như Pháp, Anh kéo dài hạn chế.

Tại Nga, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Nước này ghi nhận thêm 4.785 ca mắc và 40 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 36.793 trường hợp, trong đó 313 trường hợp tử vong.

Phần lớn các trường hợp mắc bệnh tại Nga đều ở độ tuổi dưới 60. Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng liên bang Nga (Rospotrebnadzor), cho biết, trong cấu trúc tuổi của những ca mắc bệnh tại Nga có đến 80% là người dưới 60 tuổi, 5% là trẻ em và chỉ 15% là những người trên 60 tuổi. Lý do người già tại Nga ít bị mắc bệnh là do thế hệ lớn tuổi ở Nga đã được bảo vệ tối đa khi họ tuân thủ nghiêm túc giãn cách xã hội hơn người trẻ tuổi.

Tại châu Á, Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á với 80.868 ca nhiễm và 5.031 ca tử vong. Nước này ghi nhận thêm 1.374 ca nhiễm và 73 ca tử vong, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100.

Iran đã đóng cửa trường học, hoãn các sự kiện lớn và áp đặt một loạt hạn chế khác nhưng không phong tỏa nghiêm ngặt như nhiều nước khác. Chính quyền sẽ cho phép các doanh nghiệp nhỏ ở Tehran mở cửa trở lại vào ngày 18/4, sau khi áp dụng biện pháp tương tự với bên ngoài thủ đô vào tuần trước. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ các chuyên gia y tế nhưng các quan chức hàng đầu cho rằng các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran khiến họ không thể đóng cửa nền kinh tế.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.719 trường hợp, trong đó có 4.632 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Các ca mới ghi nhận tại Trung Quốc đại lục trong ngày vẫn chủ yếu là các ca nhập cảnh.

Hàn Quốc thông báo thêm 18 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, số ca nhiễm mới hàng ngày thấp nhất trong hai tháng qua. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), tới nay quốc gia này ghi nhận tổng cộng 10.653 ca mắc bệnh. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 20/2 Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày dưới con số 20. Trong 5 ngày qua, Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới mỗi ngày duy trì dưới mức 30.

Tại Đông Nam Á, Indonesia vẫn là vùng dịch lớn nhất khu vực với 6.248 ca nhiễm và 535 ca tử vong, tăng lần lượt 325 và 15 so với hôm qua. Quan chức chính phủ Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5.

Philippines xếp thứ hai với 6.078 ca nhiễm và 397 ca tử vong, tiếp đó là Singapore 5.992 ca nhiễm và 11 ca tử vong. Malaysia là vùng dịch lớn thứ tư khu vực với 5.305 ca nhiễm, trong đó 88 người đã chết.

Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19.  

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 19/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.