Thứ bảy, 20/04/2024 20:18 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 25/4/2020

MTĐT -  Thứ bảy, 25/04/2020 18:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 25/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 16h30 ngày 25-4-2020:

*Thế giới: 2.837.155 người mắc; 197.698 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 925.758 người mắc; 52.217 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 219,764 người mắc; 22,524 người tử vong.

- Italy: 192,994 người mắc; 25,969 người tử vong.

- Pháp: 159,828 người mắc; 22,245 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.Đến 7h30 ngày 25/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 225 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
209 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất: Sáng nay Việt Nam không có ca nhiễm mới, 5 ca dương tính trở lại

Bản tin lúc 6h00 ngày 25/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, số ca mắc hiện vẫn là 270 ca. Có 5 bệnh nhân dương tính trở lại.

BN188 đã được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và có hai kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được cho ra viện ngày 16/4, nhưng trong quá trình cách ly theo dõi tại nhà được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm với kết quả dương tính trở lại.

BN52BN149 có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp và được Bệnh viện số 2 Quảng Ninh công bố khỏi bệnh ngày 16/4, tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện. Ngày 21/4 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm cho cả 2 bệnh nhân, kết quả dương tính trở với SARS-CoV-2.

BN137: Ngày 7/4 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 công bố bệnh nhân khỏi bệnh sau khi có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính (ngày 3/4, 4/4, 5/4), sau đó bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại bệnh viện.

Trong thời gian theo dõi cách ly từ 7/4 đến 22/4, bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng và làm lại xét nghiệm RT-PCR các ngày 7/4, 6/4, 19/4 đều cho kết quả âm tính. Hình ảnh chụp CT ngực ngày 12/4 không phát hiện tổn thương. Chiều 22/4, bệnh nhân được cho về theo dõi cách ly tại nhà. Ngày 23/4, xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được đưa quay trở lại bệnh viện.

BN36: Ngày 10/4, sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, BN36 được công bố khỏi bệnh và được tiếp tục cách ly 14 ngày tại một cơ sở y tế tập trung của tỉnh Bình Thuận. Tại đây BN36 được xét nghiệm 2 lần âm tính và xét nghiệm lần 3 để chuẩn bị kết thúc 14 ngày cách ly thì cho kết quả dương tính trở lại. Hiện BN36 vẫn đang được cách ly và theo dõi tiếp.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Trong vòng 24h, thế giới đã ghi nhận thêm gần 100.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới và thêm trên 5.600 ca tử vong.

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 6h00 ngày 25/4, trên toàn thế giới hiện có 2.826.035 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 196.931 trường hợp tử vong. Số người được chữa khỏi bệnh đang là 779.877 người, trong khi số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch là 58.361 ca.

Danh sách 10 nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất thế giới tính đến thời điểm này từ cao xuống thấp là: (1) Mỹ, (2) Tây Ban Nha, (3) Italy, (4) Pháp, (5) Đức, (6) Anh, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Iran, (9) Trung Quốc, và (10) Nga.

Mỹ, đến 6h00 sáng 25/4 (theo giờ VN), nước Mỹ ghi nhận thêm 1.508 trường hợp tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 52.061 trường hợp, trong khi tổng số ca nhiễm virus đã là 916.348 người.

New York vẫn là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất, với hơn 21.000 ca tử vong tính đến 24/4, tương đương khoảng 42% số ca tử vong của nước Mỹ.

Số ca nhiễm tăng vọt khiến các bang như Georgia, Oklahoma và một số bang khác tỏ ra thận trọng khi mở cửa trở lại các doanh nghiệp vào 24/4. Tổng thống Mỹ Trump một ngày trước đó thông báo tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ rời New York dù mới chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân trong gần một tháng hỗ trợ thành phố chống Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 ký phê chuẩn gói cứu trợ gần 483 tỉ USD, hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong đại dịch COVID-19.

Theo AFP, phần lớn số tiền này (320 tỉ USD) sẽ dành để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, giúp họ duy trì hoạt động và trả lương cho người lao động.

Đây là gói cứu trợ kinh tế lớn thứ hai của chính phủ Mỹ trong đại dịch, sau gói cứu trợ 2,2 ngàn tỉ USD được phê chuẩn tháng 3.

Tây Ban Nha xác nhận thêm 6.740 ca nhiễm mới, mức tăng cao nhất trong 9 ngày qua, nâng tổng số lên gần 220.000, trong đó hơn 22.500 người chết. Thêm 367 ca tử vong mới, giảm so với 440 ca hôm qua và là mức thấp nhất kể từ 21/3. Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai và là vùng chết chóc thứ ba thế giới, sau Mỹ và Italy.

Quan chức y tế Tây Ban Nha tin rằng đại dịch tại nước này đã qua đỉnh hôm 2/4, gần ba tuần sau khi chính phủ áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt, buộc gần 47 triệu người dân ở nhà để làm chậm virus lây lan. Lệnh phong tỏa tại Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến ngày 9/5 nhưng một số quy định được nới lỏng từ ngày 26/4 như cho phép trẻ em ra ngoài trong khoảng thời gian nhất định.

Ngày 24/4, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, nước này ghi nhận thêm 3.021 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 192.994 trường hợp.

Trong đó, số ca tử vong là 25.969 trường hợp (tăng 420 ca) và số ca hồi phục là 60.498 ca (tăng 2.922 ca). Liên đoàn Bác sĩ Italy (FNOMCEO) cho biết, 150 bác sĩ đã tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, và 19.628 y bác sĩ, nhân viên y tế mắc COVID-19.

Pháp ngày 24/4 ghi nhận thêm 389 người chết vì COVID-19, giảm hơn so với những ngày trước đó. Tin tích cực là số người phải nhập viện và điều trị tích cực tại Pháp cũng đã giảm. Hiện số người phải nằm phòng hồi sức tích cực tại Pháp đã giảm xuống dưới 5.000 người.

Theo hãng tin AFP, tới nay Pháp có tổng cộng 22.245 người đã chết vì COVID-19.

Đức báo cáo 143.464 ca nhiễm và 5.760 ca tử vong, tăng lần lượt 1.870 và 185. Đức được đánh giá phản ứng nhanh với Covid-19 và bước đầu kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch dường như sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài.

Chính phủ Đức nới dần các biện pháp phong tỏa, song yêu cầu người dân tiếp tục duy trì "cách biệt cộng đồng" đến 3/5 và gấp rút tăng cường khả năng đối phó với đợt bùng phát thứ hai. Merkel và thủ hiến 16 bang dự kiến họp ngày 30/4 để đưa ra các biện pháp ứng phó tiếp theo.

Anh, tổng số người bệnh COVID-19 chết ở Anh đã tăng lên gần 20.000 người tính tới ngày 24/4 trong bối cảnh chính phủ Anh đối mặt với dư luận kêu gọi cần công khai rõ hơn chiến lược thoát dần khỏi những biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Nước Anh đã ở trong tình trạng phong tỏa phòng dịch một tháng, các doanh nghiệp đóng cửa trong khi người dân phải ở nhà và chỉ ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men hay tập thể dục.

Iran, Bộ Y tế Iran cho biết ngày 24/4, nước này đã ghi nhận thêm 93 ca tử vong vì mắc bệnh COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở đây lên thành 5.574 người. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Iran hiện là 88.194, trong đó có 3.121 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Trung Quốc có 82.804 ca mắc Covid-19 và 4.632 người tử vong do bệnh này. Nếu xét đến dân số rất lớn của Trung Quốc thì tỷ lệ mắc và tử vong do Covid-19 trong dân cư của Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với Mỹ.

Nga, số ca nhiễm mới tại Nga đã tăng thêm 5.849 ca trong vòng 24h qua, đưa tổng số ca nhiễm lên 68.662 người. Nga cũng ghi nhận thêm 60 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong tại đây lên 615 ca. Ngoài ra, tổng số người khỏi bệnh là 5.568 ca.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đông nhất. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Moskva có 2.957 ca mắc mới, nâng tổng số người mắc bệnh ở thủ đô lên 36.897 người; và 37 người tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 325 ca.

Nhật Bản, đến hết ngày 24/4 ghi nhận 12.368 ca bệnh COVID-19, trong đó 328 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 24/4, Nhật Bản đã nâng cảnh báo đi lại đối với 14 nước, trong đó có Nga, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia, lên mức 3, theo đó công dân Nhật Bản không nên đến các nước trên. Những người nước ngoài đã từng ở 14 nước trên trong vòng 2 tuần trước khi đến Nhật Bản sẽ bị từ chối nhập cảnh. Như vậy, tính đến nay, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 87 nước và khu vực.

Tại các nước Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 12.075 ca nhiễm, tăng 897 ca, trong đó chỉ có 13 người là công dân Singapore và thường trú nhân, còn lại là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Hầu hết lao động nước ngoài nhiễm Covid-19 ở nước này có triệu chứng nhẹ và không ai phải ở phòng chăm sóc tích cực. Số ca tử vong là 12, không thay đổi trong hai ngày qua.

Indonesia thông báo thêm 436 ca nhiễm mới mức tăng hàng ngày cao nhất, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.211. Tổng số 689 người chết do covid-19, tăng 42 ca.

Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, ghi nhận thêm 211 ca nhiễm và 15 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số lên lần lượt 7.192 và 477. 762 người đã bình phuc, tăng 40 so với một ngày trước đó.

Tổng thống Rodrigo Duterte gia hạn phong tỏa ở thủ đô Manila cho đến ngày 15/5, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.

Malaysia ghi nhận 5.691 ca nhiễm và 96 ca tử vong sau khi báo cáo thêm lần lượt 88 ca nhiễm và một ca tử vong. Chính phủ đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, đi kèm với loạt biện pháp "cách biệt cộng đồng".

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 25/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất