Thứ ba, 23/04/2024 16:46 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 27/4/2020

MTĐT -  Thứ hai, 27/04/2020 21:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 27/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 27/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 21h00 ngày 27-4-2020:

*Thế giới: 3.004.926 người mắc; 207.262 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 987.322 người mắc; 55.415 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 226.629 người mắc; 23.190 người tử vong.

- Italy: 197.675 người mắc; 26.644 người tử vong.

- Pháp: 162.100 người mắc; 22.856 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 21h00 ngày 27/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 222 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
206 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 25/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất: Ngày thứ 11 Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng

6h sáng 27/4, Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, đánh dấu ba ngày không thêm ca nhiễm mới và 11 ngày không xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, nếu tính từ chiều ngày 24/4 có 02 ca mắc mới là du học sinh trở về từ Nhật Bản thì hôm nay Việt Nam bước vào ngày thứ 3 không ghi nhân ca mắc mới.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến nay đã có 270 người nhiễm SARS- CoV-2 (người bệnh COVID-19).

Trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 225 trường hợp (chiếm 83,3% tổng số ca mắc đến thời điểm này), còn lại 45 người bệnh (16,7%), đang điều trị tại 8 cơ sở khám chữa bệnh. Có 37 ca (82,2%) đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, có 6 ca (13,3%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca (4,4%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Trong ngày không có ca bệnh ra viện.

Trong số 45 ca đang điều trị tại các bệnh viện, kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 13 ca (4,8%); Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2: 3 ca (11 %).

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 27/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 2.991.073 trường hợp, trong đó 206.882 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 877.126 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 210 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Mỹ, ghi nhận thêm 25.394 ca mắc và 1.121 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 986.046 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 55.377 trường hợp.

Điều phối viên Nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sỹ Deborah Birx dự báo số ca nhập viện và số người tử vong do Covid-19 tại Mỹ sẽ giảm mạnh vào cuối tháng 5. Dự báo của Tiến sĩ Deborah Birx đưa ra trong bối cảnh một số bang của Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại.

Các cuộc biểu tình đã xảy ra ở nhiều bang, kêu gọi các thống đốc mở cửa nền kinh tế, tuy nhiên, một số quan chức y tế cảnh báo nếu không tăng cường xét nghiệm, việc nới lỏng giãn cách xã hội có thể dẫn đến làn sóng thứ hai về Covid-19 trên toàn nước Mỹ.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 là 226.629 sau khi ghi nhận thêm 2.870 trường hợp trong ngày 26/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 3 thế giới và lớn thứ 2 ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 23.190 sau khi ghi nhận thêm 288 trường hợp trong ngày 26/4. Tây Ban Nha đã duy trì được đà giảm của dịch khi lần đầu tiên sau hơn 1 tháng có số nạn nhân trong ngày dưới 300 người.

Ngày 26/4, trẻ em Tây Ban Nha lần đầu được ra ngoài sau 6 tuần phong toả, sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất châu Âu. Tại thủ đô Madrid, những bậc phụ huynh đưa con ra ngoài trời chơi trong 1 giờ đồng hồ.

Theo sắc lệnh của Chính phủ, trẻ em dưới 14 tuổi giờ được ra ngoài nếu có người lớn đi cùng. Hướng dẫn mới cấm trẻ em không được tụ tập quá 3 người khi ở cùng một người lớn, và không được đi xa quá 1 km từ nhà. Chúng cũng được phép mang theo đồ chơi.

Italy ghi nhận 2.324 ca nhiễm và 260 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 197.675 và 26.644, xếp thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ hai toàn cầu về số ca tử vong.

Chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5. Nước này áp phong tỏa toàn quốc từ 9/3, buộc người dân phải ở nhà, hầu hết các doanh nghiệp phải đóng cửa, gây áp lực lớn cho nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư toàn cầu về cả số ca nhiễm và số người chết, xác nhận thêm 612 trường hợp nhiễm virus và 242 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 162.100 và 22.856.

Pháp sẽ cho phép một số trường học mở cửa trở lại sau 11/5 song những cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Đức, vùng dịch lớn thứ năm thế giới về số ca nhiễm và thứ 6 về số ca tử vong, báo cáo 157.495 ca nhiễm và 5.944 ca tử vong, tăng lần lượt 982 và 67 trường hợp. Đức được đánh giá phản ứng nhanh với Covid-19 và bước đầu kiểm soát dịch thành công. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch dường như sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài.

Hôm 25/4, khoảng 1.000 người biểu tình phản đối các biện pháp phong tỏa ở Berlin, bất chấp lệnh cấm tụ tập nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Anh phát hiện thêm 4.463 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 152.840. Nước này ghi nhận 20.732 ca tử vong, tăng 413 trường hợp.

Anh đang là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới và đứng thứ năm về số ca tử vong sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão.

Thủ tướng Boris Johnson đã bình phục và dự kiến quay lại làm việc vào ngày 27/4. Ông sẽ tiếp tục điều hành chính phủ trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ lệnh phong tỏa và số người người chết vì nCoV ở nước này tiếp tục tăng.

Cách đối phó của chính phủ Anh với Covid-19 hứng nhiều chỉ trích do xét nghiệm hạn chế và thiếu hụt thiết bị bảo hộ cho các nhân viên y tế. Ngoại trưởng Dominic Raab, người thay Johnson điều hành chính phủ khi ông điều trị Covid-19, hiện phải đối mặt với câu hỏi liệu Anh sẽ nới phong tỏa như thế nào để không gây ra làn sóng bùng phát dịch lần hai.

Tại Nga, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh COVID-19 cho biết tính đến hết ngày 26/4, nước này ghi nhận 6.361 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 80.949 ca.

Trong vòng 24 giờ qua, đã có 517 người khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh lên 6.767 người và 66 ca tử vong, nâng tổng số  ca tử vong lên 747.

châu Á, xu thế chung là dịch bệnh tiếp tục hạ nhiệt. Người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Mễ Phong cho biết thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện không còn ca bệnh nào tại các bệnh viện.

Iran, theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế Iran, trong 24 giờ qua, ghi nhận 60 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 5.710, trong tổng số 90.481 ca mắc được xác nhận.

Chính phủ Iran vẫn chưa cho phép trường học mở cửa trở lại cũng như tiếp tục cấm các hoạt động đông người như tụ họp văn hóa, tôn giáo và thể thao. Tuy nhiên, các trung tâm mua sắm, chợ và công viên nối lại hoạt động trong tuần này và cũng dỡ bỏ lệnh cấm đi lại liên thành phố.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 13.624 ca nhiễm, tăng 931 ca, đa phần là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Số người chết vì Covid-19 vẫn giữ nguyên là 12.

Giới chuyên gia nhận định Singapore cần duy trì đà giảm số ca nhiễm nCoV trong cộng đồng ít nhất tới tuần đầu tiên của tháng 5. Nhưng ngay cả khi đó, những cụm dịch trong các khu ký túc xá có thể vẫn là thách thức. Họ cảnh báo thêm rằng xu hướng giảm số ca nhiễm nCoV mới gần đây trong số lao động nhập cư không có gì đáng mừng, bởi việc xét nghiệm tại các ký túc xá đang giảm dần.

Indonesia thông báo thêm 275 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.882. Nước này hiện ghi nhận 743 người chết do Covid-19, tăng 23 người trong 24 giờ qua.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho hay Indonesia đã hoãn thực hiện dự án di dời thủ đô trị giá 33 tỷ USD để tập trung nguồn lực đối phó Covid-19. Thủ đô Jakarta hôm 24/4 thông báo sẽ kéo dài cách biệt cộng đồng đến 22/5.

Philippines, vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, ghi nhận thêm 285 ca nhiễm và 7 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.579 và 501. 862 trường hợp đã bình phục.

Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 25/4 tuyên bố gia hạn phong tỏa ở thủ đô Manila cho đến ngày 15/5 để ngăn Covid-19, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.

Malaysia ghi nhận 5.780 ca nhiễm và 98 ca tử vong sau khi báo cáo thêm 88 ca nhiễm và không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua. Chính phủ Malaysia đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc, đi kèm với loạt biện pháp cách biệt cộng đồng để kiềm chế đại dịch.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 27/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới