Thứ bảy, 20/04/2024 00:00 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 30/4/2020

MTĐT -  Thứ năm, 30/04/2020 18:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 30/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 30-4-2020:

*Thế giới: 3.232.061 người mắc; 228.505 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 1.064.572 người mắc; 61.669 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 236.899 người mắc; 24.275 người tử vong.

- Italy: 203.591 người mắc; 27.682 người tử vong.

- Pháp: 166.420 người mắc; 24.087 người tử vong.

*Việt Nam: 270 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 6h00 ngày 30/4, không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 28/4) được chữa khỏi (giai đoạn 2)

Cập nhật tin tức dịch Covid-19 mới nhất: Ngày thứ 14 Việt Nam không có ca nhiễm Covid-19

Bản tin 6h00 ngày 30/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy Việt nam đã bước sang ngày thứ 14 không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Trong số 51 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh đến thơi điểm này đã có 10 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2; có 4 ca kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2

Về diễn biến sức khoẻ của 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng (BN19, BN91 và BN161),  ngày 29/4, Hội đồng chuyên môn các bệnh truyền nhiễm hội chẩn trực tuyến công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Qua hội chẩn cho thấy hai trong số 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng sắp được cai máy thở, đang tập phục hồi chức năng. Riêng bệnh nhân nam phi công vẫn đang trong tình trạng nặng, tiến triển chậm.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo số liệu của trang thống kê worldometers.info, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 69.568 ca bệnh và 5.834 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 3.206.076 và 227.301.

Nga đang trở thành điểm nóng COVID-19 tiếp theo ở châu Âu khi số ca nhiễm trong 24 giờ qua ở mức cao là 5.841, chỉ kém Mỹ (trên 28.000 ca). Tây Ban Nha và Anh đều ghi nhận trên 4.000 ca bệnh trong ngày 29/4.

Về số ca tử vong, trong 24 giờ qua, Mỹ vẫn có nhiều người chết nhất với 1.874 người. Tiếp đó là Anh với 765 người. Pháp và Tây Ban Nha đều ghi nhận trên 400 ca tử vong.

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 21.758 ca mắc và 2.083 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.057.523 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 61.349 trường hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã ký sắc lệnh hoãn bớt việc nhập cư vào Mỹ, mà theo ông là nhằm bảo vệ việc làm trong nước trong thời gian dịch bệnh. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực trong 60 ngày và nhắm vào những người xin thẻ xanh, trong khi những lao động thời vụ vẫn được phép vào Mỹ. Báo cáo kinh tế do chính phủ Mỹ công bố ngày 29/4 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này trong quý 1 đã giảm mạnh ở mức 4,8% do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ảnh: TTXVN

Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 gần đã lên tới 213.024 sau khi nước này ghi nhận thêm 4.635 trường hợp trong ngày 29/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 24.275 sau khi ghi nhận thêm 453 trường hợp.

Tây Ban Nha đang nỗ lực nới lỏng các hạn chế và các quan chức nước này cũng đã xác định "mức độ bình thường mới" khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục giảm. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchezc cho biết, các hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ từ và theo từng giai đoạn. Ông dự kiến công việc này sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6/2020.

Ảnh: TTXVN

Italy ghi nhận thêm 2.086 ca mắc mới và 323 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tại là 203.591 trong đó có 27.682 ca tử vong. Số ca tử vong tại Italy hiện đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh, nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 3/5.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 161.197 trường hợp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.285 ca mắc mới và 91 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này 6.405. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm qua (29/4) cho biết, nước này đang ban hành cảnh báo đối với việc đi ra nước ngoài cho đến ít nhất là vào ngày 14/6.

"Chúng tôi hy vọng sẽ không cần kéo dài cảnh báo đi ra nước ngoài sau ngày 14/6, tuy nhiên chúng tôi chưa thể đưa ra quyết định vào thời điểm này", ông Heiko Maas nêu rõ.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 29/4 là 166.420 sau khi ghi nhận thêm 509 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 427 nâng tổng số ca tử vong lên 26.097.

Pháp sẽ được phân chia thành các khu vực màu đỏ hoặc màu xanh khi lệnh phong tỏa được nới lỏng, Thủ tướng Edouard Philippe hôm qua (29/4) cho biết khi trình bày kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Việc phân chia phụ thuộc vào 3 tiêu chí: Thứ 1 là số các trường hợp mắc mới trong 7 ngày, thứ 2 là năng lực của các đơn vị chăm sóc tăng cường ở địa phương, thứ 3 là hiệu quả trong xét nghiệm và theo dõi tiếp xúc của bệnh nhân ở từng nơi.

Trong 24h qua, nước Anh có 765 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên 26.079 tới người, cao thứ 5 thế giới. Số ca mắc mới là 4.076 và tổng cộng đã có 165.221 người nhiễm bệnh. Theo CNN, 108 nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc xã hội ở nước này đã tử vong do Covid-19.

Nga báo cáo thêm 5.841 ca nhiễm và 105 trường hợp tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong cả nước lên lần lượt 99.399 và 972, hiện là vùng dịch lớn thứ 8 thế giới.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov nói Covid-19 gây ra khủng hoảng và thách thức chưa từng có cho Nga, khiến giới chức nước này phải điều chỉnh biện pháp đối phó hàng ngày, thậm chí hàng giờ. Các địa phương đang phối hợp với chính phủ để xây dựng biện pháp đối phó khủng hoảng và khắc phục hậu quả. 

Tại châu Mỹ Latin, Brazil ghi nhận thêm 6.276 ca nhiễm và 359 ca tử vong do nCoV, nâng ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt 78.162 và 5.466. Theo Bộ Y tế Brazil, số người chết có thể cao hơn con số chính thức, trong khi các chuyên gia tin rằng ca nhiễm ở nước này có thể cao hơn 12-15 lần số liệu hiện tại do lượng lớn các trường hợp không được phát hiện vì năng lực xét nghiệm hạn chế.

Tổng thống Jair Bolsonaro thường xuyên thể hiện sự thiếu kiên nhẫn với lệnh hạn chế do thống đốc các bang áp đặt để làm chậm sự lây lan của Covid-19 và hối thúc lãnh đạo địa phương tái khởi động hoạt động kinh tế. Bolsonaro cũng gây tranh cãi khi cho rằng Covid-19 chỉ như cúm thường và khiến người dân bất mãn với cách ứng phó dịch bệnh của chính quyền ông.

Mexico báo cáo 16.752 ca nhiễm và 1.569 ca tử vong, tăng lần lượt 1.223 và 135 ca. Chính phủ nước này cho biết số ca nhiễm thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với các ca đã được xác nhận.

Tại Trung Đông, Arab Saudi ghi nhận 1.325 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong cả nước lên 21.402 và 157.

Nước này đã nới lỏng lệnh giới nghiêm vào ban ngày trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, tuy nhiên, thánh địa Mecca vẫn được giữ nguyên các biện pháp phong tỏa 24/7. Tại những nơi khác, người dân được phép ra khỏi nhà từ 9h đến 17h và nối lại một số hoạt động kinh doanh tới 13/5. Trung tâm thương mại, đại lý bán buôn và các công ty xây dựng cũng được cho phép hoạt động trở lại.

Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) báo cáo 549 ca nhiễm mới và thêm 9 trường hợp tử vong. Nước này đến nay ghi nhận 11.929 ca nhiễm và 98 ca tử vong.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Mễ Phong ngày 29/4 cho biết nước này sẽ tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa khẩu hàng không và trên bộ. Người phát ngôn trên nhấn mạnh nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài, Trung Quốc sẽ tăng cường việc xét nghiệm, điều tra dịch tễ, cách ly tập trung và điều trị y tế tại các cửa khẩu. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng nhanh tại một số nước đang thách thức các nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn các ca lây nhiễm từ bên ngoài.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Bắc Kinh thông báo bắt đầu từ ngày 30/4 sẽ hạ mức độ phản ứng khẩn cấp đối với dịch COVID-19 từ mức cao nhất xuống mức thứ 2. Quyết định trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong 13 ngày liên tiếp.

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận 22 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong nào.

Tại Hàn Quốc, chính phủ đã kêu gọi người dân hạn chế du lịch do dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, đồng thời ban hành các hướng dẫn cơ bản, đảm bảo an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ dài ngày.

Ngày 29/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố quốc gia này sẽ nối lại các hoạt động kinh doanh dù tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Phát biểu trên được đưa ra khi Bộ Y tế Iran thông báo 80 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.957 ca. Trong khi đó, quốc gia này ghi nhận 1.073 ca nhiễm trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm lên 93.657 ca.

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Philippines ngày 29/4 thông báo số ca nhiễm đã vượt 8.000 ca. Singapore, quốc gia có số ca nhiễm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, cũng ghi nhận 690 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 15.641 ca. Hầu hết các ca mới tại Singapore là lao động nhập cư sống trong các khu tập thể. Trong khi đó, Thái Lan xác nhận 9 ca mới, ngày thứ 3 liên tiếp số ca mới ở mức 1 con số. Tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 2.947 ca nhiễm, trong đó có 54 ca tử vong. 

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 30/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...