Thứ năm, 25/04/2024 21:39 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 3/5/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 03/05/2020 21:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/5/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 3/5 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 21h30 ngày 3-5-2020:

*Thế giới: 3.498.145 người mắc; 244.988 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 1.160.840 người mắc; 67.448 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 245.567 người mắc; 25.100 người tử vong.

- Italy: 209.328 người mắc; 28.710 người tử vong.

- Anh: 182.260 người mắc; 28.131 người tử vong.

*Việt Nam: 271 trường hợp mắc COVID -19.

Đến 21h30 ngày 3/5, ghi nhận 01 ca mắc mới COVID-19.

Tổng cộng 219 người đã được chữa khỏi. Trong đó:

16 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi (giai đoạn 1).
203 bệnh nhân mắc COVID-19 (tính từ ngày 06/3 đến ngày 3/5) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Thêm một ca mắc Covid-19 mới, cả nước 271 bệnh nhân

Chiều tối 3/5, Bộ Y tế công bố thêm một ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước ta lên 271.

CA BỆNH 271 (BN271): Bệnh nhân nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh, là chuyên gia của Tập đoàn Dầu khí được nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Ngày 28/4, bệnh nhân bay từ Anh tới Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại).

Cùng đi với bệnh nhân có 12 chuyên gia khác, tất cả đã được quản lý, cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh), nên không lây ra cộng đồng.

Xét nghiệm lần 1 ngày 28/4 của tất cả 13 người đều cho kết quả âm tính. Ngày 2/5 họ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2: 12 người có kết quả âm tính, riêng BN271 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cập nhật dịch Covid-19 mới nhất trên thế giới

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới 6 giờ sáng 3/5, thế giới có 3.472.075 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 244.105 người tử vong.

Mỹ vẫn ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 nhất thế giới với 25.283 ca; tiếp đó là Nga với 9.623 ca và Anh với 4.806 ca.

Mỹ cũng là nước có số ca tử vong cao nhất thế giới trong 24 giờ qua với 1.453 ca.

Mỹ: Hơn 67.000 người chết

Thêm 1.540 người chết vì COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ qua, cao hơn mức 1.130 hôm trước, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 67.293. Mỹ xác nhận 27.851 ca nhiễm mới, thấp hơn mức 36.007 hôm trước, nâng tổng số lên 1.158.881. Với các số liệu này, Mỹ tiếp tục là vùng dịch có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới.

New York là bang chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 với 319.213 ca nhiễm, tăng 3.991 so với hôm trước. Bang này ghi nhận thêm 299 người chết, cao hơn mức 289 hôm trước, nâng tổng số ca tử vong lên 24.368. Thống đốc Andrew Cuomo nói bang New York sẽ tiếp tục yêu cầu dân chúng đeo khẩu trang tại những địa điểm công cộng nơi họ không thể thực hiện "cách biệt cộng đồng".

Bệnh viện dã chiến tại Công viên Trung tâm của thành phố New York dừng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 từ ngày 4/5, có thể đóng cửa sau hai tuần nữa khi số ca nhiễm mới có chiều hướng giảm. Bệnh viện này đã điều trị cho 191 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 là 245.567 sau khi ghi nhận thêm 2.588 trường hợp trong ngày 2/5. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 25.100 sau khi ghi nhận thêm 276 trường hợp trong ngày 2/5.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 2/5 cho biết, Chính phủ nước này sẽ sớm thông qua 1 khoản ngân sách trị giá 16 tỷ Euro, tương đương 17,57 tỷ USD để giúp chính quyền các địa phương đối phó với những thiệt hại kinh tế và xã hội từ dịch bệnh Covid-19.

Cũng theo Thủ tướng Tây Ban Nha, từ ngày 4/5 tới, việc đeo khẩu trang sẽ là bắt buộc đối với người dân nước này khi họ di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang được đưa ra sau khi Tây Ban Nha bắt đầu nới lỏng các hạn chế xã hội trong việc phòng bệnh, khi bắt đầu từ ngày 2/5, người dân được tự do ra đường, để đi dạo và chơi thể thao.

Italy ngày 2/5 ghi nhận thêm 1.900 ca mắc mới và 474 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 209.328, trong đó có 28.710 ca tử vong. Italy hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha nhưng là nước có số ca tử vong do dịch bệnh này cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Anh sắp vượt qua Italy về số ca tử vong do Covid-19

Số liệu được Cơ quan Y tế quốc gia Anh cung cấp cho thấy, trong ngày 2/5, nước Anh có thêm 621 bệnh nhân tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch tại nước này lên con số 28.131 người.

Với tốc độ này, dự đoán trong ngày hôm nay (3/5), hoặc chậm nhất là ngày mai (4/5), Anh sẽ vượt qua Italy để trở thành quốc gia có số nạn nhân Covid-19 cao nhất châu Âu và cao thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Tính đến hết ngày 2/5, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy là 28.710 người. Tuy nhiên, các tổn thất vì dịch tại Italy đang giữ đà giảm trong nhiều ngày qua, trong lúc dịch bệnh tại Anh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài số ca tử vong, số lượng người nhiễm bệnh tại Anh dự tính cũng sẽ gia tăng nhanh chóng, sau khi chính phủ Anh đạt được năng lực tiến hành 100.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 tại Anh là trên 182.000 ca, so với con số trên 207.000 ca tại Italy. Số ca nhiễm bệnh mới hàng ngày tại Anh trong khoảng hơn 1 tuần qua thường cao gấp 2 - 2,5 lần so với Italy.

Những con số này đang tạo áp lực rất lớn lên chính phủ Anh, bởi theo giới chuyên gia, điều này cho thấy là chính phủ Anh đã lựa chọn chiến lược sai lầm trong giai đoạn đầu của đại dịch.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 2/5 là 168.396 sau khi ghi nhận thêm 1.050 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 166, nâng tổng số ca tử vong lên 24.760.

Mặc dù các chỉ số liên quan dịch Covid-19 đang có xu hướng tích cực, nhưng xét về tổng thể, Pháp vẫn đang trong tình trạng y tế đặc biệt. Số ca bệnh nhiễm Sars-CoV-2 hiện phải điều trị tại bệnh viện là hơn 25.800 ca. Số ca chuyển biến nặng, phải cấp cứu là hơn 3.800 ca.

Thống kê trong các phòng hồi sức cấp cứu cho thấy, số người nhập viện cấp cứu vì tất cả các nguyên nhân đang là hơn 6.400 người. Con số này vẫn còn vượt quá khả năng vốn có của nước Pháp là 5.000 giường bệnh cấp cứu trên toàn quốc. Ở một số vùng, số người bệnh cấp cứu vì Covid-19 vẫn rất cao, đặc biệt là Thủ đô Paris và các tỉnh lân cận, nơi chiếm tới khoảng 41% số ca cấp cứu vì Covid-19 trên toàn quốc.

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, nước Pháp sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, trước tình hình y tế vẫn còn khó khăn, phức tạp, Chính phủ nước này quyết định sẽ kéo dài tình trạng y tế khẩn cấp thêm 2 tháng nữa. 

Đức ghi nhận thêm 940 ca nhiễm và 94 ca tử vong, giảm so với mức 1.068 và 133 hôm trước. Tổng số ca nhiễm và chết vì nCoV tại Đức lần lượt là 161.703 và 1.639. Giới chức Đức sẽ họp vào ngày 6/5 để quyết định việc mở lại trường học, nhà hàng và tổ chức các trận bóng đá.

Nga báo cáo thêm 9.623 ca nhiễm, mức tăng ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số lên 124.054. Thêm 53 người chết, giảm đáng kể so với mức 96 hôm trước, nâng tổng số lên 1.222. Nga đứng thứ 8 thế giới về số ca nhiễm song đứng thứ 20 về số ca tử vong.

Một số quan chức cấp cao Nga gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Vladimir Yakushev và Thứ trưởng Dmitry Volkov dương tính với virus. Giới chức y tế Nga cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 thứ hai tại nước này có thể diễn ra vào mùa thu năm nay.

Brazil là vùng dịch lớn nhất khu vực Mỹ Latin với 92.630 ca nhiễm và 6.434 ca tử vong, tăng lần lượt 521 và 24. Giới chức Brazil lo ngại số người chết vì nCoV có thể cao hơn báo cáo, trong khi các chuyên gia y tế tin rằng số ca nhiễm có thể cao hơn 12-15 lần do năng lực xét nghiệm của nước này bị hạn chế.

Mexico báo cáo 20.739 ca nhiễm và 1.972 ca tử vong, tăng lần lượt 1.515 và 113 so với hôm trước. Bất chấp số ca nhiễm mới gia tăng, lãnh đạo các doanh nghiệp đang kêu gọi chính phủ Mexico nới lỏng hạn chế với ngành công nghiệp ở nước này.

Trong khi đó, tại châu Á, các ca nhiễm tiếp tục có xu hướng giảm dần.

Ngày 2/5, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này chỉ ghi nhận 1 ca mắc COVID-19, giảm so với 12 trường hợp trước đó một ngày, và không có ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Trung Quốc là 82.875 người, trong đó có 4.633 trường hợp tử vong.

Cũng trong ngày 2/5, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này chỉ tăng 6 ca lên 10.780 ca. Số ca tử vong tăng 2 ca lên 250 ca.

Tại Iran, số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 96.448 sau khi ghi nhận thêm 802 trường hợp trong ngày 2/5. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 6.156 trường hợp.

Tai Đông Nam Á xác nhận thêm 1.007 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 47.185, trong đó 1.614 người chết, tăng 55 so với hôm trước. Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 17.548 ca nhiễm và 16 ca tử vong. Indonesia xếp thứ hai về số ca nhiễm nhưng đứng đầu khu vực về số ca tử vong, lần lượt là 10.843 và 831. Philippines ghi nhận 8.928 người nhiễm và 603 người chết.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 3/5/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.