Thứ sáu, 29/03/2024 00:46 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 5/4/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 5/4/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 5/4 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 5-4-2020:

Thế giới: 1.205.802 người mắc; 64.973 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 311.637 người mắc; 8.454 người tử vong.

- Italy: 124.632 người mắc; 15.362 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 126.168 người mắc; 11.947 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.669 người mắc; 3.329 người tử vong.

Việt Nam: 241 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
75 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN34, BN35, BN37, BN38, BN39, BN40, BN41, BN42, BN43, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN68, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79,BN80, BN81, BN82, BN83, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN99, BN100, BN107, BN110, BN112, BN113, BN121, BN129, BN130, BN 131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 04/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

CA BỆNH 241 (BN241): Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Anh.

Ngày 21/3, bệnh nhân từ London (Vương quốc Anh) lên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN0050, số ghế 5A, về tới Sân bay Cần Thơ ngày 22/3. Khi nhập cảnh, bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh và được chuyển tới khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 25/3 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 31/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau họng. Ngày 01/4, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Những người ở cùng phòng với bệnh nhân tại khu cách ly tập trung chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, được cách ly riêng để theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.
18h00, Bộ Y tế chính thức công bố ca mắc COVID-19 thứ 241 tại Việt Nam. Như vậy trong cả ngày hôm nay 5/4, nước ta chỉ ghi nhận 01 ca mắc mới. Cũng trong ngày hôm nay, BN57 đã được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 91 trường hợp.
Trong tổng số 241 trường hợp mắc có:

- 150 người từ nước ngoài (chiếm 62,2%)

- 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người thuộc ổ dịch nội địa.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến 7h40 sáng 5/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 1.201.443 người mắc; 64.675 người tử vong vì Covid-19. Dịch bệnh đã lan ra 205 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 102.485 ca nhiễm và 5.762 ca tử vong so với hôm trước.

Số người mắc Covid-19 ở Mỹ vượt 300.000, hơn 8.000 người chết

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 4/4 theo giờ địa phương, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ là 308.175, tăng kỷ lục hơn 31.000 ca so với một ngày trước đó. Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận ít nhất 992 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch viêm phổi cấp tại đây lên gần 8.400 ca. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người nhiễm bệnh nhất thế giới, trong khi số ca tử vong chỉ sau Tây Ban Nha và Italia.

Số ca mắc bệnh và tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chuyên gia dự đoán đỉnh dịch sẽ xảy ra trong khoảng 1-2 tuần tới.

Tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Donald Trump cảnh báo, sẽ có thêm nhiều người tử vong trong tuần tới. "Tuần tới sẽ là tuần bão táp nhất. Rất tiếc là sẽ có thêm nhiều người chết", ông Trump nói và nhấn mạnh rằng số người chết vì Covid-19 thậm chí cao hơn nếu chính quyền của ông không phân bổ nguồn lực cho các bang bị ảnh hưởng bởi dịch.

Đến nay, hầu hết người Mỹ đã được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết như mua lương thực, thuốc men, thăm khám. “Chúng tôi chứng kiến những gì đang xảy ra ở New York và chúng tôi thấy nhiều người đang chết dần”, Rick Scott, thượng nghị sĩ Florida, nói.

Tốc độ gia tăng các ca tử vong tại bang New York, tâm dịch của Mỹ, ở mức kỷ lục, với hơn 600 người chết chỉ trong 24 giờ, nâng tổng số người chết vì COVID-19 ở bang này lên 3.565. Thống đốc New York Andrew Cuomo nói tại họp báo cùng ngày rằng bang này vẫn đang "tuyệt vọng tìm máy thở" và sẽ nhận 140 máy từ bang Oregon.

Một số bang chứng kiến số ca nhiễm tăng cao trong một ngày, như Louisiana ghi nhận 2.199 ca nhiễm mới và New Jersey báo cáo thêm 4.331 ca.

Italy: Số ca nhiễm có xu hướng chậm lại

Trong khi đó, Tại Italy, số ca nhiễm mới có xu hướng chậm lại, với số liệu được công bố ngày 4/4 là 4.805 trường hợp. Tổng số ca nhiễm của Italy tăng lên 124.632 trường hợp.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Italy vào nửa cuối tháng 2, số ca bệnh cần chăm sóc tích cực ở nước này đã giảm.

"Đây là thông tin vô cùng quan trọng", lãnh đạo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Angelo Borrelli, người dẫn đầu nỗ lực ứng phó virus corona tại Italy, cho biết số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực đã giảm từ 4.086 xuống còn 3.994 trường hợp.

"Xu hướng này sẽ cho các bệnh viện của chúng ta thêm không gian thở", ông nhận định.

Tỉnh Lombardy thống kê mức giảm là 56 giường chăm sóc tích cực (ICU), chiếm hơn 2/3 con số 74 giường trống bệnh nhân trong ngày 3/4, theo AP.

Tổng số ca tử vong của Italy đạt 15.362 bệnh nhân, với 681 trường hợp được ghi nhận trong ngày 3/4.

Giới chức Italy kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phong tỏa toàn diện. Tình trạng nhiều người ra khỏi nhà và đi mua sắm bắt đầu được ghi nhận ở một số thành phố Italy trong vài ngày qua.

Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha vượt Italy

Lần đầu tiên từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu, số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đã vượt qua Italy. Tây Ban Nha ghi nhận 124.736 ca nhiễm mới, tăng 5.537 ca so với hôm qua (4/4), nhiều hơn Italy 104 ca. Số ca nhiễm tại Tây Ban Nha tăng nhẹ, đối lập với Italy đang có chiều hướng giảm.

Số ca nhiễm trong ngày của Italy tăng nhẹ lên 4.805 ca, song số người chết đã giảm xuống 681 trường hợp, thấp nhất từ ngày 23/3. Số trường hợp phải chăm sóc đặc biệt tại Italy cũng giảm từ 4.068 xuống 3.994, theo Reuters.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh: “Dựa trên các lời khuyên từ các chuyên gia và các nhà khoa học đang cố vấn cho chính phủ, tôi quyết định vào ngày thứ Ba tuần sau, 7/4, chính phủ sẽ đề nghị Quốc hội cho phép lần thứ hai gia hạn tình trạng khẩn cấp tại Tây Ban Nha, từ ngày 12/04 đến ngày ngày 26/04”.

Nếu Quốc hội Tây Ban Nha thông qua đề xuất này, các lệnh phong toả hiện nay tại Tây Ban Nha sẽ được duy trì nhưng một số hoạt động kinh tế sẽ được phép nối lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh.

Trong tuyên bố sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 2 tuần nữa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng cho biết đây sẽ không phải là lần cuối cùng và chính phủ Tây Ban Nha sẽ duy trì các lệnh phong toả chừng nào dịch bệnh chưa được khống chế.

Đức hiện đang là vùng dịch lớn thứ ba châu Âu với 85.778 người nhiễm Covid-19 và 1.158 người chết, tăng lần lượt 6.082 và 141 so với hôm trước. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói "có chút hy vọng" khi số ca nhiễm và ca tử vong mới mỗi ngày có dấu hiệu tăng chậm lại, song còn quá sớm để nhận định xu hướng phát triển của đại dịch và chưa tới lúc nới lỏng các biện pháp phòng chống.

Giới chức Đức quyết định kéo dài lệnh đóng cửa trường học, đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh không thiết yếu cùng hoạt động vui chơi giải trí ít nhất đến ngày 20/4.

Dân Đức không được ra khỏi nhà trừ trường hợp cần thiết, bị cấm tập trung quá hai người và được yêu cầu luôn giữ khoảng cách 1,5 m với người khác. Các địa phương có quyền phạt tiền người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch.

Anh ghi nhận thêm 708 người chết vì Covid-19, mức tăng cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca tử vong lên 4.313. Anh đã làm xét nghiệm cho 183.190 người, phát hiện thêm 3.735 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 41.903. Giám đốc y tế của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) Stephen Powis cảnh báo số người chết tại Anh sẽ tiếp tục tăng trong "một vài tuần nữa".

Các cố vấn y tế chính phủ dự đoán Anh khó có thể nới lỏng phong tỏa tới ít nhất cuối tháng 5 do tình hình Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Nữ hoàng Anh Elizabeth II hôm nay sẽ có bài phát biểu trước cả nước về tình hình đại dịch.

Bệnh viện dã chiến với 4.000 giường được lập trong 9 ngày tại Trung tâm triển lãm ExCel, London, hoạt động từ ngày 4/4.

Sau thời gian bị chỉ trích vì thiếu quyết liệt trong chống dịch, Thủ tướng Anh Johnson hôm 23/3 ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn COVID-19, động thái chưa từng diễn ra ở nước này sau Thế chiến II. Tuy nhiên, nhiều người Anh vẫn tỏ ra thờ ơ với lệnh phong tỏa, tiếp tục tụ tập đông người và tổ chức các buổi tiệc tùng khiến cảnh sát phải giải tán.

Pháp thông báo số trường hợp tử vong mới vì COVID-19 đã giảm trong 24 giờ qua, tăng 441 ca so với 588 ca của một ngày trước đó. Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế Pháp Jerome Salomon cho biết số ca tử vong tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão tại đây đang là 7.560 trường hợp.

Canada có tổng cộng 12.924 ca nhiễm tính đến ngày 4, tăng từ 11.747 ca trong ngày 3-4. Số ca tử vong ở quốc gia này cũng tăng từ 152 lên 214.

Ngày 4/4, Trung Quốc đã tổ chức một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19. Đây là sự kiện được tổ chức để tưởng niệm những liệt sĩ và người dân Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này. 

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca tử vong do dịch COVID-19, cùng 94 ca mắc mới. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm tại "tâm dịch" thứ hai của châu Á đã lên tới 10.156 ca, trong khi số trường hợp không qua khỏi là 177 ca. Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ Hàn Quốc, người dân được khuyến cáo tránh nơi tụ tập đông người cho tới ít nhất ngày 19/4 tới. Chính phủ nhấn mạnh tính hiệu quả của biện pháp giãn cách xã hội trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan đã phát huy hiệu quả.

Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới. Số người nhiễm COVID-19 tại Malaysia là 3.483, tăng 150 ca và cao nhất khu vực, trong đó 57 người chết. Philippines xác nhận 3.018 ca nhiễm, cao thứ hai khu vực, trong đó 144 người chết.

Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất khu vực với 191 ca, tăng 10 ca so với hôm trước, số ca nhiễm là 2.092, tăng 106 ca. Singapore tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát thứ hai với 75 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.189, trong đó 6 người chết. Thái Lan thêm 89 ca nhiễm và một người chết vì COVID-19, nâng tổng số người nhiễm và chết lên lần lượt là 2.067 và 20.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 5/4/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.