Thứ năm, 25/04/2024 23:11 (GMT+7)

Tỉnh Bình Dương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Dương Diễm -  Thứ bảy, 20/05/2023 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 19-5, tại Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường (TP.Thủ Dầu Một), UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

tm-img-alt
Quang cảnh lễ phát động

Hưởng ứng lời phát động Tết trồng cây của Bác Hồ vào ngày 28/11/1959, đến nay người dân Bình Dương cùng cả nước luôn duy trì tổ chức phát động Tết trồng cây và từ năm 2022 phong trào Tết trồng cây diễn ra đồng loạt tại các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương tích cực triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ "Vì một Việt Nam xanh", với mục tiêu góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, xanh hóa đô thị và nông thôn Việt Nam.

Bình Dương đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh. Với vai trò cân bằng môi trường sống, cải thiện chất lượng không khí, hấp thụ bức xạ, giảm tiếng ồn, tạo cảnh quan…, cây xanh có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao giá trị không gian đô thị và chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Trong 2 năm qua (2021-2022), tỉnh đã trồng được gần 155.000 cây xanh các loại, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm trên địa bàn tỉnh đạt 57,5 %, hầu hết các khu công nghiệp, khu đô thị đều đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo quy định, tác động tích cực bảo vệ môi trường sinh thái và sự phát triển bền vững của tỉnh nhà; trồng, chăm sóc cây xanh rộng khắp từng cơ quan, nhà máy, trường học và các hộ gia đình…

Ông Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Tết trồng cây năm 2023 của tỉnh được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường có ý nghĩa toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Bình Dương đồng lòng, chung tay xây dựng môi trường, cảnh quan, góp sức xây dựng công trình chăm sóc sức khỏe người dân.

Trong những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai xảy ra ngày càng nhiều, mức độ thiệt hại ngày càng nặng nề hơn; tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đang xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sau lễ phát động các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. 

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bình Dương phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.