Thứ bảy, 20/04/2024 10:38 (GMT+7)

Tình hình sức khoẻ các học sinh bị ngộ độc sau khi đi tham quan hiện nay ra sao?

An Na -  Thứ tư, 29/03/2023 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hầu hết các em học sinh bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại của Trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) đều đã ổn định sức khoẻ.

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về vụ việc hàng loạt học sinh trường Tiểu học Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân Hà Nội) bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại, tính đến sáng 29/3, đã có 73 trẻ phải vào viện; trong đó có 14 cháu được ra viện.

Cụ thể tại Bệnh viện Bạch Mai có 38 học sinh vào viện, hiện đã có 14 em ra viện, còn lại 24 em có sức khỏe ốn định.

Tại Bệnh viện Xây Dựng tiếp nhận 26 học sinh nhập viện, hiện tại sức khỏe các cháu đều ổn định, dự kiến các trẻ được ra viện trong ngày 29/3.

Tại Bệnh viện Đống Đa tiếp nhận 7 học sinh vào viện, các em đều có sức khỏe ổn định, dự kiến ra viên trong ngày hôm nay (29/3).

Tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi bệnh viện tiếp nhận 1 học sinh, hiện sức khỏe các em đều tốt.

tm-img-alt
Hầu hết các em học sinh bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại của Trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) đều đã ổn định sức khoẻ.

Trước đó, ngày 28/3, Trường Tiểu học Kim Giang có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Theo thông tin tìm hiểu, tại buổi dã ngoại, đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Trong quá trình đi trải nghiệm học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19 lít của trang trại Cánh Buồm Xanh. Buổi chiều, khi về đến trường, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, nhiều em phải nhập viện.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình vụ việc trên.

Bạn đang đọc bài viết Tình hình sức khoẻ các học sinh bị ngộ độc sau khi đi tham quan hiện nay ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ