Thứ sáu, 19/04/2024 23:09 (GMT+7)

Tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023

Lê Lượng -  Thứ bảy, 28/01/2023 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/1, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023. Lễ phát động diễn ra tại tuyến đường 6A, thuộc tổ 1, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Tham dự Lễ trồng cây có ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La. Nhiều lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các Sở, ngành của tỉnh Sơn La cũng tham dự.

a2.jpg

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Bác, chào Xuân Quý Mão 2023, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động trồng cây để thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2023.

Đó là: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 48,2%; bảo vệ trên 680.000ha; trồng mới trên 2.000ha rừng; trồng 298.000 cây phân tán. Chăm sóc trên 24.000ha rừng trồng, khoanh nuôi tái sinh gần 31.000ha rừng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ, bảo vệ, sử dụng bền vững rừng tự nhiên hiện có.

Đẩy mạnh tái sinh tự nhiên, nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, các dịch vụ môi trường rừng, triển khai Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các bon rừng sau khi được phê duyệt.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống phá rừng, nâng cao chất lượng, trữ lượng rừng. Tổ chức hiệu quả Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, các hoạt động lâm nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức trồng trên 70 cây ban tại tuyến đường số 6A, khu vực Quảng trường Tây Bắc. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng quán triệt tới các đơn vị tham gia trồng cây đảm bảo theo đúng kế hoạch, thiết thực, hiệu quả, quan tâm đến công tác chăm sóc, bảo vệ sau khi trồng cây, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...