Thứ sáu, 29/03/2024 17:32 (GMT+7)

Tổ chức nhiều hoạt động Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang lần tứ II, năm 2023

Yên Hoà -  Thứ hai, 10/04/2023 10:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Điểm nhấn Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 là Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 28/4 đến ngày 2/5) tại hai địa điểm: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình.

Tại TP.HCM, tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức họp báo công bố sự kiện Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 - năm 2023 tại Tuyên Quang.

Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 được tổ chức cuối tháng 4, đầu tháng 5, với nhiều sự kiện nổi bật, trong đó có Lễ hội khinh khí cầu quốc tế, quy tụ phi công nhiều quốc gia thi tài.

Đây là thông tin được ông Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết tại họp báo công bố Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế tại Tuyên Quang lần thứ II năm 2023, vừa được tổ chức tại TP HCM.

tm-img-alt
Sự kiện họp báo công bố năm Du lịch tỉnh Tuyên Quang lần 2 năm 2023.

Theo ông Hoàng Việt Phương, Năm du lịch Tuyên Quang là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh năm 2023. Đây là cơ hội để tỉnh Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, thu hút du khách, nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang - ông Hoàng Việt Phương nhấn mạnh khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch trong năm 2023. Đây là cơ hội để Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hoá, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh; thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang.

Các hoạt động gắn với khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 được tổ chức vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 bao gồm: Khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và trao “Giải thưởng phong cảnh thành phố Châu Á” năm 2022 cho “Công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành - Tinh hoa của núi rừng”; hội thảo “Tiềm năng, nguồn lực và thực trạng liên kết phát triển du lịch các tỉnh Chiến khu Việt Bắc”; Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023 tại Tuyên Quang; trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề - Tuyên Quang năm 2023; giải đua thuyền kayak toàn tỉnh năm 2023...

tm-img-alt
Lâm Bình sẽ là nơi diễn ra Giải đua thuyền Kayak toàn tỉnh năm 2023.

Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 là sự kiện thường niên nhằm kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang. Tuyên Quang đang nỗ lực hết mình để cải thiện, phát triển môi trường du lịch của tỉnh theo hướng thân thiện, an toàn, đa dạng, hấp dẫn các sản phẩm du lịch hơn nữa trong thời gian tới.

Lễ hội Khinh khí cầu là hoạt động điểm nhấn nhằm hưởng ứng chương trình khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023, sau lần đầu tiên tổ chức vào năm 2022. Lễ hội được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế cũng như các nhà đầu tư đến với Tuyên Quang. Lễ hội năm nay quy tụ 20 khinh khí cầu tham gia (10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 5 khinh khí cầu bay trình diễn) được điều khiển bởi các phi công đến từ nhiều vùng quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga và Việt Nam. Với trải nghiệm dịch vụ bay treo, bay tự do trên khinh khí cầu dưới sự điều khiển của những phi công quốc tế, du khách sẽ được hòa mình vào không gian thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Đông Bắc.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ II - năm 2023 sẽ được tổ chức trong 5 ngày từ 28/4 đến 2/5/2023 tại 2 địa điểm.

Từ ngày 28/4 - 2/5/2023 lễ hội sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; từ ngày 1 - 2/5/2023 sẽ diễn ra tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.

Đặc biệt, Á vương Mister Universe Tourism - Nam vương Du lịch Hoàn vũ 2023 Huỳnh Võ Hoàng Sơn cùng Á hậu Quản Trần Gia Hân được công bố trở thành đại sứ truyền thông du lịch của lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế lần II năm 2023.

Bạn đang đọc bài viết Tổ chức nhiều hoạt động Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang lần tứ II, năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.
Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.
Bài thơ: Khúc giao mùa
Mùa như gọi nỗi niềm về gõ cửa///Bất chợt thương, bất chợt nhớ một thời///Khi hoa Xuân dịu sắc trắng chơi vơi///Quyện hương bưởi, hương chanh bay lặng lẽ.
Bài thơ: Gái quê...
Không còn chân lấm tay bùn///Gái quê giờ cũng "ai phôn" cả rồi///Tự phong "Hoa hậu", "Hoa khôi"///Quần đen, nón lá... em tôi chẳng cần

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ