Thứ bảy, 20/04/2024 03:56 (GMT+7)

Toàn cảnh 6 tuyến đường lớn đang xây dựng ở huyện Hoài Đức

MTĐT -  Chủ nhật, 05/12/2021 13:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Huyện Hoài Đức (Hà Nội) hiện có nhiều tuyến đường đang xây dựng như Vành đai 3,5, Lại Yên - Vân Canh, đường Liên khu vực 1 và 8.

Video Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức hoàn thành tiêu chí lên quận.

1. Vành đai 3,5

Ngày 28/10/2017, UBND TP Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 là dự án hạ tầng quan trọng, kết nối phía Bắc và Nam sông Hồng, tạo vành đai phía Tây Hà Nội; tuyến đường có chiều dài 5,6km, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô mặt cắt ngang 60m, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Dự án Vành đai 3,5 qua huyện Hoài Đức dự kiến thi công xong và đưa vào sử dụng sau 10 tháng; hiện dự án chưa hoàn thành.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 1.
Vành đai 3,5 qua địa bàn huyện Hoài Đức là tuyến đường quan trọng của TP Hà Nội. Trong ảnh: Đoạn đầu dự án ở nút giao với Đại lộ Thăng Long.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 2.
Ghi nhận đến cuối tháng 11/2021 cho thấy tuyến đường này cơ bản thành hình.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 3.
Một số đoạn ngắn của tuyến Vành đai 3,5 đã thảm nhựa.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 4.
Đoạn qua tuyến đường DT422B hướng về QL32.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 5.
Nhiều đoạn thảm nhựa, vỉa hè chưa thi công.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 6.
Đoạn thảm nhựa qua KĐT An Lạc Green Symphony.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 7.
Vành đai 3,5 khi hoàn thiện sẽ giúp kết nối khu đô thị mới trên địa bàn, hoàn thiện hạ tầng khung và cũng là tuyến quan trọng phát triển đô thị phía đông đường Vành đai 4.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 8.
Vành đai 3,5 chia làn riêng cho xe máy và ô tô.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 9.
Hầu hết các đoạn tuyến đang xử lý nền đường, đổ đá cấp phối.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 10.
Trên tuyến đường này có nhiều khu đô thị đang xây dựng.

2. Đường Lại Yên - Vân Canh

Ngày 8/10/2020, UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức khởi công Dự án xây dựng đường Lại Yên - Vân Canh, đoạn từ đường liên khu vực 2 đến đường Vành đai 3,5.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố giao UBND huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Dự án đường Lại Yên - Vân Canh có chiều dài 2,9km, rộng 40m, điểm đầu tuyến giao với Vành đai 3,5 thuộc địa phận xã Vân Canh, điểm cuối giao với đường liên khu vực 2, thuộc địa phận thôn Phương Bảng, xã Song Phương. Dự án có tổng mức đầu tư 469,885 tỷ đồng.

Tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối giao thông liên khu vực với đường Vành đai 3,5, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và Thủ đô, qua đó góp phần giúp huyện sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 11.
Đường Lại Yên - Vân Canh có điểm đầu giao với Vành đai 3,5 đoạn nghĩa trang thôn Kim Hoàng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 12.
Đây là tuyến đường đi qua bên hông KĐT Vườn Cam.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 13.
Ghi nhận đến cuối tháng 11/2021, tuyến còn một số đoạn chưa có mặt bằng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 14.
Phần lớn tuyến đường này đi qua khu vực cánh đồng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 15.
Đoạn qua UBND xã Lại Yên và đường Lại Yên cũ.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 16.
Đoạn chạy song song với đường Lại Yên cũ cơ bản hoàn thành.

3. Đường Liên khu vực 1 từ Đức Thượng đến Song Phương

Ngày 19/12/2020, huyện Hoài Đức đã khởi công dự án đường Liên khu vực 1, đoạn từ xã Đức Thượng đến xã Song Phương.

Đường Liên khu vực 1có chiều dài 6,49km, vận tốc thiết kế 80km/giờ, điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 32 tại km19+200 thuộc địa phận thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng; điểm cuối tuyến giao với đường Lại Yên - Vân Canh thuộc địa phận thôn Phương Bảng, xã Song Phương; mặt đường rộng 40m.

Đường Liên khu vực 1 có tổng mức đầu tư 1.027 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây lắp 401,5 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 389,4 tỷ đồng... Dự kiến, thời gian thi công, hoàn thành dự án khoảng 540 ngày.

Dự án đường này đi qua nhiều xã của Hoài Đức như Song Phương, Tiền Yên, Đắc Sở, Yên Sở, Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai, Đức Thượng.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 17.
Đường Liên khu vực 1 đang xây dựng có điểm cuối giao với đường Lại Yên - Vân Canh ở địa phận xã Song Phương.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 18.
Tuyến đường ngàn tỷ này chủ yếu đi qua khu vực cánh đồng thuộc các xã Song Phương, Tiền Yên, Đắc Sở, Yên Sở, Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai, Đức Thượng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 19.
Đường rộng 40m, có dải phân cách giữa.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 20.
Tuyến đường dự kiến hoàn thành trong 450 ngày.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 21.
Hiện tại, tuyến đường này đã cơ bản thành hình.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 22.
Đây là một trong những tuyến đường lớn của huyện Hoài Đức.

4. Đường Liên khu vực 8

Ngày 17/11/2020, huyện Hoài Đức khởi công tuyến đường Liên khu vực 8 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến tỉnh lộ 423, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng.

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 2,4km, tiêu chuẩn liên khu vực, tốc độ thiết kế 80km/giờ; mặt đường rộng 50m với hệ thống biển báo, thoát nước, chiếu sáng, cấp nước, PCCC, cây xanh.

Dự án có tổng vốn đầu tư 421,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách TP bố trí 50% tổng đầu tư, huyện Hoài Đức 50% vốn trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất; thời gian thi công là 450 ngày kể từ ngày khởi công.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 23.
Toàn cảnh tuyến đường Liên khu vực 8 nhìn từ xã Song Phương. Đây là tuyến đường đi giữa KĐT Nam An Khánh và Hà Đô.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 24.
Tuyến đường rộng 50m đã thành hình.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 25.
Đơn vị tư vấn giám sát của dự án là Liên danh Công ty CP ĐTXD&TM Nhật Việt, Công ty CP Tư vấn XDGT Hà Nội, Công ty CP Cơ điện Tân An Việt. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Công trình giao thông 18, Công ty TNHH An Huy, Công ty CP XD&CGCN Đông Đô.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 26.
Việc xây dựng đường Liên khu vực 8 sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông của địa phương, thúc đẩy kinh tế xã hội của 2 xã An Khánh và An Thượng phát triển.

5. Đường ĐH-02

Dự án đường ĐH-02 được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ vào tháng 9/2019. Điểm đầu tuyến tại điểm giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tuyến tại vị trí nối với tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam Quốc lộ 32.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,62km thuộc địa phận xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.

Dự án đường ĐH02 có chiều dài 1,62km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường chính khu vực. Vận tốc thiết kế 60km/h. Bề rộng nền đường theo quy hoạch là 30m.

Điểm đầu tuyến giao với đường Liên khu vực 1 thuộc địa phận thôn Nội, xã Đức Thượng. Điểm cuối tuyến giao với đường trục khu đô thị Nam đường 32.

Dự án được đầu tư đồng bộ bao gồm các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông, cấp nước và cứu hỏa. Tổng mức đầu tư của dự án là 219 tỷ đồng. Khởi công ngày 21/12/2020.

Dự án đường ĐH02 là một trong những dự án trọng điểm của Thành phố giao huyện Hoài Đức làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng nhằm đảm bảo cho việc thúc đẩy tiến độ triển khai các khu đô thị theo quy hoạch. Đồng thời giảm áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn huyện Hoài Đức và tuyến đường 422.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 27.
Theo ghi nhận, dự án đường ĐH-02 đang thi công gói thầu số 7 đoạn quan trường mầm non Đức Thượng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 28.
Tuyến đường này phần lớn đi qua khu vực cánh đồng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 29.
Đoạn qua cổng trường mầm non Đức Thượng.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 30.
Tuyến đường đang xây dựng, nhiều đoạn chưa thành hình.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 31.
Tuyến đường có vận tốc thiết kế 60km/h.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 32.
Đoạn qua cổng trường mầm non.

6. Đường ĐH-06

Năm 2016, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường ĐH-06 đoạn từ đường liên khu vực (nối phân khu đô thị SI, S2, S3) đến đường khu dân cư hiện có xã Đức Giang (huyện Hoài Đức), tỷ lệ 1/500.

Điểm đầu tuyến (điểm 1) bắt đầu từ điểm giao với đường liên khu vực kết nối 3 phân khu đô thị S1, S2, S3. Điểm cuối tuyến (điểm 4): tại nút giao với đường khu dân cư xã Đức Giang hiện có.

Đây là tuyến đường là cấp khu vực. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: đoạn từ điểm đầu tuyến (điểm 1) đến điểm 2 (dài khoảng 0,4km): được xác định là đường khu vực, quy mô chiều rộng mặt cắt ngang B=24m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 14m, hè mỗi bên rộng 2x5m.

Đoạn còn lại từ điểm 2 đến điểm 4 (dài khoảng 0,54km): được xác định là đường chính khu vực, quy mô chiều rộng mặt cắt ngang B=30m, gồm: 2 lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa rộng 5m, hè mỗi bên rộng 2x5m.

Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 33.
Theo ghi nhận, Dự án Xây dựng tuyến đường huyện ĐH-06 (giai đoạn 1) đoạn từ đường 422 đến trường mầm non Đức Giang B hiện đang thi công.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 34.
Đoạn tuyến qua bệnh viện huyện Hoài Đức.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 35.
Đây là tuyến đường khu vực, rộng từ 24-30m.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 36.
Đoạn tuyến hướng về trường mầm non Đức Giang B.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 37.
Khu vực giao với đường 422 đang thi công.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 38.
Giai đoạn 1 của dự án đang hoàn thiện.
Toàn cảnh 6 tuyến đường đang xây dựng giúp Hoài Đức thêm tiêu chí lên quận - Ảnh 39.
Một vài đoạn hiện chưa xây dựng.
Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh 6 tuyến đường lớn đang xây dựng ở huyện Hoài Đức. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo vietnammoi.vn

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...