Thứ bảy, 20/04/2024 17:06 (GMT+7)

Toàn cảnh vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh

MTĐT -  Thứ năm, 04/01/2018 07:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh xảy ra sáng 3/1 đã làm 10 người thương vong, 5 ngôi nhà bị sập đổ.

Vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh xảy ra sáng 3/1 đã làm 10 người thương vong, 5 ngôi nhà bị sập đổ. Vụ nổ một lần nữa cảnh tỉnh cơ quan chức năng và người dân về sự an toàn tại những điểm kinh doanh sắt vụn trong khu dân cư.

Ngày 3/1, theo Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ nổ trên, đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương tổ chức thăm hỏi, động viên, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn.

Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Ninh điều tra nguồn gốc vật liệu gây nổ.

Hiện trường vụ nổ làm 10 người thương vong.

Những con số kinh hoàng

Vụ nổ làm rung chuyển cả làng Quan Độ xảy ra sáng 4/1 đã cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ và là 8 người khác bị thương. Đa số, các nạn nhân đều sinh sống trong những ngôi nhà bị đổ sập, quanh khu vực xảy ra vụ nổ, trong khi kho phế liệu thì không có người ở.

Năm ngôi nhà mái ngói đổ sập và bị khoét thành hố sâu chừng 10m, rộng 10m. Hơn 10 nhà mái ngói xung quanh bị bay mất mái, sập tường, đầu đạn găm trúng, nứt toác.

Đất đá, gạch ngói và đầu đạn từ hiện trường bay rào rào, phủ khắp mái nhà, đường làng ngõ xóm trong bán kính 1 cây số. Nhiều đầu đạn xuyên qua mái ngói, cửa kính rơi vào nhà dân.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Chiều 3/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn, huyện Yên Phong). Ông Tiến hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, TX Từ Sơn.

Ông Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Khoản 3, Điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.

Ông Tiến được xác định là chủ bãi phế liệu để xảy ra vụ nổ khiến 2 cháu bé là Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và cháu Đặng Thùy Trang (2 tuổi) tử vong.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra ông Tiến khai nhận, từ cuối năm 2016 có thu mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu, số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà và xảy ra vụ nổ.

Ông cũng cho biết, số đầu đạn cũ này là của một người làm ở Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn quốc gia (Bộ tư lệnh Công binh).

Theo Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi xảy ra sự việc nghiêm trọng này, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an cùng Bộ Quốc phòng vào cuộc điều tra làm rõ.

Thu được 5kg đầu đạn sau vụ nổ

Sau khi phát nổ, đầu đạn bay ra như mưa, rơi xuống nhà cửa khu vực xung quanh. Sau ít giờ thu gom, lực lượng chức năng cùng người dân đã gom được nhiều bao tải chứa đầu đạn.

Theo một cán bộ điều tra của Công an H.Yên Phong, tính tới trưa 3/1, cơ quan chức năng thu gom được hơn 500 kg đầu đạn. Theo cán bộ điều tra này, vẫn còn một số lượng lớn đầu đạn ở trung tâm vụ nổ nên cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đầu đạn còn sót lại.

Thu được 5kg đầu đạn cũ sau vụ nổ.

Vụ nổ kho phế liệu kinh hoàng này, một lần nữa cảnh tỉnh cơ quan chức năng và người dân về sự an toàn tại những điểm kinh doanh sắt vụn, phế liệu ngay tại khu dân cư.

Nhiều người cho rằng, buôn bán phế liệu là loại hình kinh doanh có điều kiện, các cơ sở này phải đảm bảo nhiều tiêu chí như có giấy phép kinh doanh, cam kết bảo vệ môi trường, hệ thống phòng, chống cháy, nổ đúng quy định... Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở đều hoạt động tự phát, phớt lờ việc đảm bảo các quy chuẩn trên.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ nổ thương tâm khiến dư luận bàng hoàng như vậy. Cách đây gần 2 năm, vụ nổ xảy ra tại KĐT Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) vào ngày 19/3/2016 khiến 4 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng, 36 ngôi nhà lân cận bị hư hỏng nặng nề, thiệt hại về tài sản khá lớn.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Hóa học Hà Nội, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, đại biểu Quốc hội khóa 13 - cho biết, lực lượng chức năng sẽ xác định được vật liệu nổ gì, có nguồn gốc thế nào. Tuy nhiên, quan sát ban đầu có thể thấy, sức công phá của vật liệu nổ này rất lớn, gây ảnh hưởng rộng, nguy hiểm cho người dân, nhà cửa trong khu vực.

“Để xảy ra sự việc đau lòng này, cần phải xem xét trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền địa phương trong việc quản lý vật liệu nổ còn chứa trong dân, nhất là ở những hộ kinh doanh phế liệu. Chính quyền quản lý như vậy quá lỏng lẻo, gây bất an, hoang mang cho người dân. Qua vụ việc này cần xem xét, xử lý trách nhiệm một số cá nhân, tổ chức có nhiệm vụ quản lý vật liệu nổ” - bà An cho hay.

Nhật Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ