Thứ sáu, 26/04/2024 00:26 (GMT+7)

Tổng Bí thư điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba

Bình Minh -  Thứ năm, 22/12/2022 08:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 21/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel.

tm-img-alt
Quang cảnh buổi điện đàm. Ảnh: TTXVN

Tham gia cuộc điện đàm có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; và các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đứng đầu một số Ban, Bộ, ngành hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng, đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác thiết thực, nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước: 62 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Cuba, thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Díaz-Canel đã chia sẻ về tình hình khu vực Mỹ Latin và Cuba, những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đại dịch Covid-19, thiên tai, xung đột tại châu Âu, ảnh hưởng của bao vây cấm vận cũng như các hành động chống phá; khẳng định Cuba vẫn đứng vững, tiếp tục triển khai các biện pháp như đa dạng hóa thành phần kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển khu vực dịch vụ nhằm phục hồi và tăng trưởng kinh tế, vượt qua khủng hoảng năng lượng, nỗ lực đảm bảo đời sống của người dân.

Về công tác Đảng, Cuba tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội VIII với ba nhiệm vụ chính là phát triển kinh tế, đoàn kết thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí cũng thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX, Hội nghị Trung ương V và công tác chuẩn bị cho Hội nghị toàn quốc lần thứ hai của Đảng Cộng sản Cuba dự kiến tổ chức vào tháng 10/2023; khẳng định vai trò trung tâm của Đảng Cộng sản Cuba trong thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và đề ra các biện pháp xử lý những khó khăn, thách thức hiện nay.

Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục được những thành tựu lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu của Cuba trong khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội; cho biết Việt Nam luôn quan tâm theo dõi, chia sẻ khó khăn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em phải đối mặt; tin dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba đứng đầu là đồng chí Díaz-Canel, với tư tưởng của lãnh tụ Phidel Castro và Raul Castro, nhân dân Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông tin những nét lớn về tình hình Việt Nam trong kiểm soát đại dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, về kết quả các hội nghị Trung ương; khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba; luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh tụ Phidel Castro, thể hiện tình cảm đặc biệt của Cuba dành cho Việt Nam “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”; tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống Cuba.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, mẫu mực giữa hai Đảng, hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Phidel dày công vun đắp; trao đổi những phướng hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới; nhất trí tăng cường hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau, duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục trao đổi lý luận, kinh nghiệm; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, y tế; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại Cuba, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, bán buôn bán lẻ…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí Raul Castro và đồng chí Díaz-Canel sớm sang thăm lại Việt Nam. Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời./.

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.