Thứ bảy, 20/04/2024 12:21 (GMT+7)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Bình Minh -  Thứ năm, 19/01/2023 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tổng Bí thư đã chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội

Sáng 19/1, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chúc Tết các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Hà Nội.

tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chúc Tết. Ảnh: ĐĂNG KHOA/Báo Nhân dân

Nhân dịp năm mới 2023, Quý Mão và mừng Đảng tròn 93 tuổi, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn, Tổng Bí thư khẳng định với sự nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, ý chí, bản lĩnh, sáng tạo, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thách thức đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong năm 2023, Tổng Bí thư đề nghị toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc: "Một mùa Xuân mới đang về, trong không khí đón chào Xuân mới và chúc mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão, mừng đất nước ta ngày càng đổi mới, ngày càng phát triển, chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa; năm 2023 thắng lợi to lớn hơn, phát triển nhanh và bền vững hơn năm 2022.

Chúc Đảng ta và hệ thống chính trị ngày càng trưởng thành, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng; nhân dân ta ngày càng ấm no; nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Chúc các đồng chí và gia đình sang năm mới dồi dào sức khỏe, trường thọ, có nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng. Năm mới có nhiều thắng lợi mới!"

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ