Theo Chủ tịch Hà Nội, công ty nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải từ ngày 8/10 nhưng không báo cáo ai, không có hành động liên quan ngăn chặn dầu và cứ để trôi vào nhà máy.
Chiều 14/10, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng giám đốc Công ty CP kinh doanh nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã trả lời báo chí về việc nước sạch sông Đà có mùi lạ trong những ngày vừa qua.
Theo PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, dù là dầu thải gì thì cũng đều là chất độc, dầu một khi phân tán vào nước sẽ tạo ra mùi cực kỳ khó chịu, rất khó có thể xử lý.
Để tận mục sở thị mức độ ô nhiễm của nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước Sông Đà, nhóm phóng viên đã lần ngược tìm đến địa điểm dầu thải được đổ trộm xuống suối tại xã Phú Minh (Kỳ Sơn, Hoà Bình).
Chị Nguyễn Thùy Dung (phường Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Gia đình và hàng xóm của tôi đều bị dị ứng, mẩn ngứa do sử dụng nước sạch sinh hoạt. Từ hôm 12/10 gia đình không dám sử dụng.
Theo đơn vị sản xuất nước sông Đà thừa nhận có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn. Đồng thời cho biết, có "châm tăng" hóa chất xử lý nước trong đó có clo.
Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, nguyên nhân ban đầu gây ra hiện tượng nước thải sinh hoạt ở Hà Nội bốc mùi là do đổ trộm dầu thải ở đầu nguồn sông Đà.
Gần Nhà máy nước sông Đà (Hòa Bình), người dân phát hiện có dầu thải bị đổ trộm, gây ô nhiễm con suối Khại - một trong những nguồn cấp nước cho nhà máy và sau đó thành nước sinh hoạt cho TP. Hà Nội.
Những ngày qua người dân nội thành Hà Nội nháo nhác vì nước sinh hoạt có mùi lạ không thể sử dụng. Sau đó, xác định được nguồn nước này do Công ty CP đầu tư nước sạch Sông Đà cung cấp.
Nhà máy Nước sạch sông Đà do Công ty CP Nước sạch sông Đà (Viwasupco) quản lí hiện đang cung cấp trung bình khoảng 250.000 – 260.000 m3 nước mỗi ngày đêm cho người dân Hà Nội.