Thứ bảy, 20/04/2024 11:11 (GMT+7)

TP HCM quyết tâm đến 15-9 kiểm soát được dịch bệnh

MTĐT -  Thứ sáu, 13/08/2021 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TPHCM xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15-8 đến 15-9, phân ra hai giai đoạn từ 15-8 đến cuối tháng 8 và 1-9 đến 15-9. Kế hoạch này sẽ được công bố trong thời gian tới.

Thông tin trên được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết tại cuộc họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại TP HCM vào trưa 13-8.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cung cấp thông tin tại buổi họp báo trưa 13-8. (Ảnh: Hải Yến)

Ông Dương Anh Đức cho biết chỉ còn vài ngày nữa đến 15-8 và TP sẽ kết thúc đợt 2 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. 

Hiện TP đang xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15-8 đến 15-9. Trong đó, phân ra hai giai đoạn từ 15-8 đến cuối tháng 8 và 1-9 đến 15-9. TP quyết tâm đến 15-9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh. Kế hoạch này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Thời gian qua, tình hình các ca bệnh đi ngang nhưng số ca tử vong vẫn cao. Do đó, phải tập trung biện pháp mạnh để giảm số ca F0 có nguy cơ trở nặng, tử vong. Vì vậy, biện pháp giãn cách xã hội vẫn là biện pháp quan trọng nhất, đảm bảo cách ly nhà với nhà, đặc biệt khu phong tỏa…

"Phải đảm bảo chặt ngoài, chặt trong chứ không có chuyện chặt ngoài, lỏng trong bởi 80% ca bệnh hiện là từ khu phong tỏa. Phải thực hiện nghiêm vấn đề này thì dịch bệnh mới sớm được kiểm soát" - ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Từ ngày 5-8 tới nay, ca bệnh trung bình tại TP khoảng 3.687 ca. Trong đó, 78.6% trong khu phong tỏa, 17,7% phát hiện tại các bệnh viện, 2,3% tại các khu cách ly. TP cũng đã điều trị khỏi 62.986 trường hợp. Hiện có 32.629 ca đang điều trị, trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng, 16 bệnh nhân nguy kịch phải sử dụng ECMO.

Tỷ lệ tử vong đang ở mức cao, trung bình 241ca/ ngày trong những ngày gần đây. Trước tình hình trên TP sẽ tập trung nâng cao điều trị, mục tiêu thời gian tới phải giảm số lượng tử vong tại 22 quận huyện, TP Thủ Đức. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, hiện TP HCM đang có 4 trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh Covid-19 với quy mô 1.750 giường.

TP cũng đang củng cố khả năng cung cấp ôxy cho trường hợp nhiễm bệnh, bởi nhiều trường hợp được cung cấp ôxy kịp thời thì sẽ cứu được mạng của nhiều người./.

Hải Yến/Người Lao động

Bạn đang đọc bài viết TP HCM quyết tâm đến 15-9 kiểm soát được dịch bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ