Thứ sáu, 29/03/2024 07:16 (GMT+7)

TP Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 1.500 khu dân cư sạch - đẹp

MTĐT -  Thứ hai, 29/08/2022 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 28/8, tại Công viên Him Lam, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch, đẹp trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố đã ký kết phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng các khu dân cư sạch - đẹp giai đoạn 2022 - 2024, tiếp tục phát huy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến cuối năm 2022, xây dựng 500 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch - đẹp. Trong đó, mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất một khu dân cư sạch - đẹp được công nhận. Đến cuối năm 2023, xây dựng đủ 1.000 khu dân cư sạch - đẹp và đến cuối năm 2024, hoàn thành xây dựng 1.500 khu dân cư sạch - đẹp. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 10% khu dân cư sạch - đẹp tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng cấp thành phố.

tm-img-alt
Các đại biểu trồng cây sau 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch - đẹp bằng nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa phương.

Hệ thống Mặt trận các cấp của TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình tăng mảng xanh, góp phần xây dựng thành phố xanh, thân thiện môi trường. Đồng thời, vận động người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, nguyên vật liệu cho phong trào xây dựng, cải tạo hẻm, đường, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng thực hiện công trình “Tặng bộ dụng cụ thể thao ngoài trời” tại Công viên Investco, phường 4, quận 8 trị giá 100 triệu đồng và trao tặng 200 chậu hoa kiểng cho các hộ dân tại địa bàn phường 4.

Ngày sau chương trình phát động, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại biểu đã tham gia trồng cây bàng vuông, các loại cây xanh tại công viên Him Lam và trao tặng cây xanh cho các hộ gia đình. Đại biểu cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Nguyễn Vinh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 1.500 khu dân cư sạch - đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.