Thứ sáu, 19/04/2024 03:29 (GMT+7)

TP Pleiku: Kỷ niệm 20 năm thành lập phường Ia Kring

A LỰC -  Thứ hai, 30/09/2019 17:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 29/9, Đảng ủy – HĐND – UBND phường Ia Kring (TP Pleiku, Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Ia Kring (11/8/1999 - 11/8/2019).

Tham dự buổi Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Ia Kring (11/8/1999 - 11/8/2019) có các ông Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Gia Lai; Lê Phan Lương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hoài Thanh – Phó Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Gia Lai; Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Pleiku. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo phường Ia Kring qua các thời kỳ cùng đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp, các sắc tộc, tôn giáo, nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường Ia Kring.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, buổi Lễ có sự tham dự của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mười.

Buổi Lễ thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ mừng Lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập phường.

Đạt được nhiều thành tựu to lớn

Phường Ia Kring được thành lập theo Nghị định số 70/1999/NĐ-CP, ngày 11/8/1999 của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ phường Diên Hồng với diện tích tự nhiên là 693,385 ha. Sau khi thành lập đơn vị hành chính mới phường có 10 tổ dân phố có 5.131 hộ gia đình với 23.062 nhân khẩu.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ia Kring đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc khang trang, đời sống văn hóa tinh thần nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội đảm bảo. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành kế hoạch mà Đảng và Nhà nước giao hằng năm.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của phường chiếm 0,83% (năm 2000 chiếm 4,5%), ngân sách phường thu được trong năm 2018 tăng gấp 5 lần so với năm 2000 là 6,258 tỷ đồng (năm 2000 là 1,284 tỷ đồng). Công tác chỉnh trang đô thị luôn được phường quan tâm, đã đầu tư xây dựng với diện tích trên 5.000 m2 với tổng kinh phí đầu tư là 4,5 tỷ đồng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cho đến nay, toàn phường đã có 95% đường giao thông được nhựa hóa và bê tông hóa, 90% các trục đường được mắc điện chiếu sáng, đảm bảo 100% các hộ dân được mắc điện chiếu sáng.

Phường Ia Kring đạt được nhiều thành tựu to lớn sau 20 năm.

Về công tác giáo dục, phường Ia Kring có 2 trường tiểu học và 1 trường THCS đạt chuẩn quốc gia, từ năm 2010 đến nay, phường luôn được TP Pleiku công nhận là phường phù hợp với trẻ em. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm đúng mức với số lượng bệnh nhân được chăm sóc tại trung tâm y tế phường Ia Kring năm 2018 là trên 1.620 lượt.

Đến nay, phường đã vận động xây dựng 19 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 29 căn nhà với tổng số tiền trên 530 triệu đồng và hỗ trợ vốn cho 77 hộ nghèo và cận nghèo, khó khăn trong sản xuất kinh doanh mua bán với tổng kinh phí 915 triệu đồng. Phong trào văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao phong phú đa dạng với nhiều nội dung thiết thực hiệu quả, phường đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” với kết quả năm 2018 có 2.946 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 95,4%. Về tổ dân phố văn hóa năm 2018 phường có 8/10 tổ dân phố đạt Khu dân cư văn hóa chiếm 80%.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Công tác xây dựng hệ thống chính trị Đảng bộ phường đã tập trung chăm lo xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về mọi mặt nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc phường.

Với những thành tích đạt được năm 2014 phường Ia Kring đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Phát triển toàn diện trên mọi mặt

Phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Ia Kring, ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Pleiku đã biểu dương những thành quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân phường Ia Kring qua 20 năm hình thành và phát triển; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: “Để phường Ia Kring ngày càng phát triển, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường cần nỗ lực phấn đấu, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; kiên quyết ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Tranh thủ huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, giải quyết việc lành, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo; tăng cường công tác y tế, nâng cao chất lượng dân số; tiếp tục thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả năng lực cán bộ, nhất là cán bộ ở khu dân cư. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.”

Ông Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Pleiku phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch UBND phường Ia Kring phấn khởi chia sẻ: Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường tổ chức cho các đại biểu cùng tầng lớp nhân dân được chứng kiến những thành tựu và sự thay đổi toàn diện của phường sau 20 năm thành lập. Trong 20 năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức nhưng được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND – UBND cùng các cơ quan thành phố Pleiku; tinh thần đoàn kết, ý thức tự lực tự cường, vượt khó đi lên của cán bộ đảng viên và nhân dân phường Ia Kring, đã tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để phường Ia Kring phát triển như ngày hôm nay. Trong thời gian tới toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong phường hãy đồng tâm hiệp lực nỗ lực phấn đấu tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đưa phường Ia Kring phát triển vững mạnh một cách toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch UBND phường Ia Kring phát biểu.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Ia Kring, TP Pleiku từ năm 1999 đến năm 2019. Tại buổi Lễ, UBND TP Pleiku đã trao Giấy khen cho 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm xây dựng và phát triển phường Ia Kring.

Ông Nguyễn Hữu Quế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Ia Kring trong giai đoạn 1999 – 2019.

Ông Nguyễn Hữu Quế tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Pleiku cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Ia Kring.

Ông Tô Văn Cụt – Bí thư Đảng ủy phường Ia Kring và ông Lê Minh Hùng – Chủ tịch UBND phường Ia Kring tại buổi Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường Ia Kring (11/8/1999 - 11/8/2019) ông Nguyễn Xanh - Chủ tịch UBND phường Ia Kring (giai đoạn 1999 – 2004) gửi đến tập thể Đảng bộ và nhân dân phường một bài thơ:

PHƯỜNG IA KRING KỶ NIỆM TRÒN 20 TUỔI

Dự kỷ niệm ngày phường thành lập

Với không gian tràn ngập tiếng cười

Iakring tròn tuổi hai mươi

Theo Nghị định số bảy mươi ban hành (Nghị định 70/1999/NĐ-CP)

Thời gian ấy dần dần nhớ lại

Hình ảnh xưa như tái hiện về

Tách ra thiếu thốn trăm bề

Điện đường trường trạm vừa “quê” vừa “thành”

Nhiều mục tiêu cùng dân tiến tới

Vẫn chung tay sớm tối lo toan

Nhân dân, nhà nước cùng làm

Hôm nay đổi mới hân hoan vui mừng...

Hai mươi năm tưởng chừng rất ngắn

Nhưng cuộc đời cũng lắm đổi thay

Anh em đồng nghiệp trước đây

Trong ngày kỷ niệm hôm nay vắng rồi

Vì cuộc sống chuyển dời nơi khác

Người vì do tuổi tác đã cao

Người đi biền biệt phương nào

Vui buồn lẫn lộn thấy nao nao lòng

Xin dừng bút đôi dòng chia sẻ

Quy luật đời lớp trẻ thay già

Iakring tất cả chúng ta

Chung tay xây dựng phường nhà tiến nhanh

Mười năm tới quyết giành thắng lợi

Làm vừa lòng mong đợi của dân

Nâng cao đời sống bội phần

Dân giàu phường mạnh nhiều lần hiện nay.

                              Nguyễn Xanh

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Kỷ niệm 20 năm thành lập phường Ia Kring. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hải Phòng: Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà người có công
Chiều 17/4, Ông Lê Tiến Châu- Bí thư Thành ủy Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Chiến sĩ Điện Biên, Thanh niên xung phong, Dân công hỏa tuyến tại quận Hải An. Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 07/5/2024).
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.