Thứ năm, 25/04/2024 19:23 (GMT+7)

TP Thủ Đức: Chăm lo công nhân vệ sinh và lực lượng thu gom rác

MTĐT -  Thứ bảy, 21/08/2021 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/8, Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức tổ chức trao tặng quà cho công nhân vệ sinh và lực lượng thu gom rác làm việc trên địa bàn TP.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức trao tặng quà cho công nhân vệ sinh và lực lượng thu gom rác.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch, việc thu dọn rác thải sinh hoạt vẫn được các đơn vị vệ sinh môi trường duy trì hằng ngày, không để rác thải tồn đọng tại đường phố, khu dân cư. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với phòng dịch không chỉ giữ sạch đẹp cho phố phường mà còn góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát tán, lây lan.

Tuy không phải lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhưng những công nhân thu gom rác thải phải trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với môi trường độc hại, với người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, môi trường này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Nhận thấy sự vất vả của lực lượng này, Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức đã kịp thời động viên, hỗ trợ công nhân, người lao động yên tâm làm việc, để cùng góp sức với chính quyền các cấp chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm nhận nhu yếu phẩm của Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức trao tặng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức đã trao tặng 897 phần quà, gồm gạo, trứng gà, nhu yếu phẩm… cho 897 công nhân, người lao động làm nhiệm vụ thu gom rác thải, vệ sinh đường phố tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2, Quận 9, Thủ Đức (cũ) và các hợp tác xã thu gom rác dân lập trên địa bàn TP Thủ Đức.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Thủ Đức cũng đã kịp thời hỗ trợ 95 phần quà, gồm gạo, thịt gà, gạo, rau củ quả… cho đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm và công nhân lao động trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn phường Phước Long A.

Theo Anh Thư/Thanhuytphcm.vn

Bạn đang đọc bài viết TP Thủ Đức: Chăm lo công nhân vệ sinh và lực lượng thu gom rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.