Thứ sáu, 29/03/2024 03:02 (GMT+7)

TP.HCM: Ai chống lưng cho nhà xây dựng không phép tồn tại?

Đỗ Thuận – Phan Hải -  Thứ sáu, 12/11/2021 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh vẫn chưa xử lý tháo dỡ căn nhà xây dựng không phép trên địa bàn.

Như Môi trường và Đô thị điện tử đã thông tin ở loạt bài trước, giữa tháng 6/2021, tại ấp 2, đường Bộ đội An Điền, xã Vĩnh Lộc A xuất hiện một căn nhà sàn diện tích khoảng gần 100 m2 được xây dựng kiên cố và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Để lách luật với các cơ quan chức năng, công trình trên để bảng hiệu một cách lạ đời: “Nhà dựng sửa chữa xong sẽ di dời”.

Ngay sau khi báo chí vào cuộc phản ánh, UBND xã Vĩnh Lộc A đã có văn bản phản hồi, cho biết công trình trên do ông Phạm Văn Phú (cư ngụ tại B1/3, ấp 2 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM) làm chủ đầu tư. UBND xã đã có nhiều biên bản xử phạt hành chính và quyết định tháo dỡ công trình này.

Tiếp đó, UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết sẽ cưỡng chế tháo dỡ căn nhà xây dựng không phép ngay sau khi Tp.HCM hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, đến nay đã hơn một tháng Thành phố bắt đầu trạng thái “bình thường mới”, nhưng căn nhà trên vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận!

tm-img-alt
Căn nhà sàn xây dựng không phép vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức dư luận.

Theo ông Lại Hữu Hiệp – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, về trường hợp xây dựng căn nhà không phép trên xã đã có phương án cưỡng chế, tuy nhiên, do chủ nhà chưa thanh toán chi phí cưỡng chế nên xã đang lập thủ tục tạm ứng ngân sách cưỡng chế.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý trường hợp căn nhà không phép trên vì chủ nhà trốn tránh, thách thức, không tự tháo dỡ. Tuy nhiên, do quy trình thủ tục còn chồng chéo nên kéo dài, trong tháng 11/2021 sẽ cưỡng chế tháo dỡ và thông tin cho báo chí”, ông Hiệp nói thêm.

Trước hành vi cố tình vi phạm và phớt lờ quyết định xử phạt của ông Phạm Văn Phú, dư luận đặt nghi vấn, có hay không việc cán bộ tiếp tay, làm ngơ cho việc xây dựng trái phép trên địa bàn?!

Chúng tôi đề nghị UBND xã Vĩnh Lộc A nhanh chóng thực hiện các thủ tục cưỡng chế tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu, đồng thời xử lý mạnh tay hành vi coi thường pháp luật của chủ đầu tư và sự lơ là, thiếu trách nhiệm của cán bộ địa phương (nếu có), nhằm tránh gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Ai chống lưng cho nhà xây dựng không phép tồn tại?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

TP.HCM: Đường biến thành… chợ ở xã Xuân Thới Thượng
Không chỉ xây dựng trái phép, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn còn xảy ra tình trạng chợ “cóc”, chợ tạm “mọc” ngay trên vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.