Thứ sáu, 19/04/2024 00:44 (GMT+7)

TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19, số ca nhiễm và tử vong đều giảm

MTĐT -  Chủ nhật, 26/09/2021 19:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch vì các chỉ số như ca mắc mới, ca tử vong, ca thở máy... đã giảm sâu trong thời gian qua. Sở Y tế đã có kế hoạch thu hẹp các bệnh viện dã chiến theo lộ trình phù hợp.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chiều 26/9, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch đã chủ trì họp báo cung cấp thông tin về dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

Thông tin tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM chiều ngày 26/9, đại diện Sở Y tế TPHCM đã chia sẻ một thông tin lạc quan, đó là Thành phố đã qua đỉnh điểm của dịch bệnh; việc chống dịch cũng đang ở mức độ hiệu quả rất tốt.

Theo đó, các bệnh viện ở vùng xanh từ nay đến cuối tháng 9 sẽ trả lại công năng để điều trị bệnh nhân không phải Covid-19; cụ thể là Bệnh viện quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

Theo lịch trình, các bệnh viện dã chiến sử dụng cơ sở giáo dục tại khu vực quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ dần thu hẹp từ nay đến hết năm 2021, để trả lại cho các trường học.

Ngành y tế TP sẽ cơ cấu lại bệnh viện 3 tầng trong một bệnh viện dã chiến và giữ lại các bệnh viện có gắn kết với trung tâm hồi sức, gồm Bệnh viện dã chiến số 13, 14 và số 16.

Tại buổi họp, ông Phạm Đức Hải cho biết, tính đến 18h ngày 25/9 có 367.081 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 366.598 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 483 trường hợp nhập cảnh.

TP đang điều trị 39.208 bệnh nhân, trong đó có 3.751 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.918 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 25/9, có 3.512 bệnh nhân nhập viện, có 3.495 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện từ 1/1 đến nay là 190.573 ca), 131 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong từ 1/1 đến nay là 14.378 ca).

Về số giường ICU (là giường có hệ thống máy thở và các thiết bị y tế hiện đại). Hiện, Thành phố có 3.286 giường ICU. Như vậy, số giường này đảm bảo đủ tốt cho người dân khi có tình huống ở cấp độ cao nhất.

Từ 18h ngày 24/9 đến 18h 25/9 đã lấy 1.029.604 mẫu, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 1.024.025 mẫu.

Tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 25/9 là 9.441.815 (tăng 242.022 mũi vắc xin so với ngày 24/9) trong đó tổng số mũi 1 là 6.814.687 (tăng 12.693 mũi vắc xin so với ngày 24/9), mũi 2 là 2.627.128 (tăng 229.329 mũi vắc xin so với ngày 24/9), số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.107.266.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết vừa qua, thành phố đã triển khai 22 đoàn kiểm tra đánh giá từng quận, huyện, phường, xã. Qua đó, thành phố sẽ có tổng kết nên quá sớm để đánh giá thành phố đang mức độ nào.

Hiện, hướng dẫn của Bộ Y tế mới chỉ tạm thời nên các đơn vị đang rà soát từng chỉ tiêu để có kế hoạch thực hiện./.

An Hạ (T/h)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch Covid-19, số ca nhiễm và tử vong đều giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.