Thứ năm, 18/04/2024 19:57 (GMT+7)

TPHCM: Dự án ngăn triều nghìn tỉ đồng dang dở nằm phơi nắng, phơi mưa

MTĐT -  Thứ tư, 07/09/2022 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TPHCM vẫn đang dang dở, các thiết bị của công trình nằm phơi nắng, phơi mưa sau nhiều lần tạm ngưng thi công.

 
Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1) gồm 6 cống điều tiết: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân (huyện Nhà Bè), Bến Nghé (quận 1), Tân Thuận (quận 7), Phú Định (quận 8), được khởi công vào tháng 6.2016 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2018.
 
Tháng 2.2018, dự án phải tạm dừng do vướng mắc liên quan đến việc thanh toán giải ngân để thực hiện tái cấp vốn. Vấn đề sau đó được giải quyết, nhưng lại tiếp tục phải dừng thực hiện dự án để xử lý một số vấn đề phát sinh trong thời gian dừng thi công trước đó.
 
Đến cuối năm 2020, dự án lại tiếp tục dừng thi công lần thứ 3, do phụ lục hợp đồng hết hạn (vào tháng 6.2020). Mặc dù đã hoàn thành 95% nhưng dự án này đang có nguy cơ bị tạm dừng lần thứ 4 do UBND TP vẫn chưa thể ký phụ lục hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) để gia hạn thời gian thực hiện.
 
Cống ngăn triều Phú Định (quận 8) nằm trên Kênh Đôi, nằm giữa 2 ngã ba sông Cần Giuộc - Chợ Đệm - Kênh Đôi và Kênh Đôi - Kênh Tàu Hũ. Cống này ngăn triều từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc đổ vào trung tâm thành phố. Hiện, công trình đã hoàn thiện lắp cửa van nặng 230 tấn và dừng thi công từ cuối năm 2020 tới nay.
 
 
Ghi nhận của Lao Động ngày 6.9, tại cống ngăn triều Phú Định, các ống cống của công trình nằm ngổn ngang cả trên bờ lẫn dưới nước, bám đầy rêu và rác thải.
 
Tương tự, tại cống ngăn triều Bến Nghé (quận 1), rác nổi đầy mặt nước, bên cạnh công trình.
 
Khác với các cống ngăn triều khác, công trình cống ngăn triều Bến Nghé được lắp cửa van nặng 434 tấn, hình vòng cung chìm 40m thay vì có các trụ pin và tháp van cao.
 
Cống ngăn triều Phú Xuân (huyện Nhà Bè) đã được đơn vị thi công lắp 2 cửa van ngăn triều nặng 212 tấn.
 
Cống Tân Thuận (quận 7) đặt ngay khu vực cửa kênh Tẻ giao với sông Sài Gòn, được lắp đặt hệ thống máy bơm công suất lớn để bơm đẩy nước đổ ra sông.
 
Tháng 4.2021, Chính phủ ra nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, chấp thuận cho thành phố tiếp tục thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư. UBND TP.HCM được giao chịu trách nhiệm trong quá trình hoàn thành dự án đúng quy định và thanh toán cho nhà đầu tư, rà soát, loại bỏ các chi phí bất hợp lý. Dù vậy, đến nay dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng vẫn nằm im.
 
Trong tháng 6 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) phải đưa vào vận hành chậm nhất vào đầu năm 2023.
 
Dự án ngăn triều nhằm kiểm soát ngập do triều cho diện tích 750km2 với khoảng 6,5 triệu dân ở bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Khi hoàn thành sẽ giúp Thành phố chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát của các dự án thoát nước đô thị (Quy hoạch 752) thông qua hệ thống các trạm bơm đặt tại các cống kiểm soát triều; hỗ trợ trữ nước mưa khi có mưa kết hợp với triều cường; góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước trong khu vực dự án; đảm bảo giao thông thuỷ theo cấp và quy định của TPHCM.
Bạn đang đọc bài viết TPHCM: Dự án ngăn triều nghìn tỉ đồng dang dở nằm phơi nắng, phơi mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo laodong.vn

Cùng chuyên mục

Ninh Bình rực rỡ Chợ hoa Xuân Giáp Thìn 2024
Chợ hoa TP Ninh Bình trong những ngày gần tết Nguyên Đán năm 2024 lại sôi động hơn bao giờ hết. Với sự hân hoan của người dân và du khách, chợ hoa không chỉ là nơi mua sắm những bông hoa tươi thắm mà còn là không gian để trải nghiệm văn hóa của dịp lễ này
TP. HCM: Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang
Tối 29/1, UBND phường Cô Giang (quận 1, TP. HCM) tổ chức Lễ khai mạc Đường Xuân Cô Giang lần thứ nhất và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Bắc Giang: Ngắm vườn cam, bưởi hữu cơ doanh thu gần 7 tỷ đồng
Gia đình ông Nguyễn Văn Hữu ở thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang trồng hơn 10 ha cam, bưởi theo hướng hữu cơ. Do được chăm sóc bảo đảm quy trình kỹ thuật nên chất lượng sản phẩm được nâng cao, mã đẹp, thị trường tiêu thụ thuận lợi.
Phân loại rác 3 trong 1
Chuyện phân loại rác đã được đề cập nhiều lần nhưng có vẻ đến giờ vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi".

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.