Thứ bảy, 20/04/2024 20:54 (GMT+7)

TP.HCM họp mặt kỷ niệm 53 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Duy Chí -  Thứ hai, 22/06/2020 11:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình hữu nghị hợp tác Việt Nam - Campuchia đã được hun đúc, rèn luyện và thử thách qua lịch sử.

Kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1947 - 24/6/2020)  tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm, ôn lại truyền thống lịch sử, quan hệ hợp tác, kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thời gian qua.

Đến dự có ngài Tiến sĩ Sok Dareth - Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Trương Minh Nhật - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh; chức sắc, kiều bào, doanh nghiệp và du học sinh Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh.

Bài hát Việt Nam - Campuchia Sammaki (Đoàn kết) như sợi dây thắt chặt tình cảm, đoàn kết hợp tác bền vững giữa các đại biểu dự hội nghị.

Trước khi bước vào nội dung chính của hội nghị, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Vũ Mão - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia vừa từ trần do tuổi cao.

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchi chụp ảnh lưu niệm cùng du học sinh Campuchia đang du học tại Việt Nam

Tiến sĩ Trương Minh Nhật - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã ôn lại truyền thống lịch sử, kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hỗ trợ kiều bào, cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, năm qua Campuchia đón trên 6,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, trong đó khách Việt Nam đứng thứ 2. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều năm 2019 đạt 5 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ đề ra đến năm 2020. Có 214 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia đạt trên 3,3 tỷ USD, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 tại Campuchia...

Tiến sĩ Sok Dareth (giữa) – Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Đức Hải (bìa trái) chuyên gia Thành đoàn TP.HCM giúp bạn xây dựng tổ chức và phong trào Đoàn Thanh niên giai đoạn 1979 - 1989. Tác giả (bìa phải).

Trong diễn văn đáp từ, Tiến sĩ Sok Dareth đã ôn lại lịch sử quan hệ ngoại giao do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Preah Karouna bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Preah Borom Ratanak Kot cùng các thế hệ lãnh đạo tiếp nối đã dày công xây dựng. Tình hữu nghị hợp tác đó đã được hun đúc, rèn luyện và thử thách qua lịch sử. Ngày nay, dù đứng trước khó khăn và diễn biến tình hình thế giới, khu vực như thế nào vẫn không làm thay đổi lập trường, tình cảm và quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước. Điều này được chứng minh cụ thề bằng nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Campuchia ngày một tăng và hiệu quả. Bên cạnh đó doanh nghiệp Campuchia cũng đã mở rộng đầu tư, phát triển tại Việt Nam ngày một nhiều.

Tổng lãnh sự Sok Dareth cũng không quên cảm ơn sự trị vì anh minh của Quốc Vương, sự hợp tác, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong quá trình hồi sinh và phát triển, hội nhập của Vương quốc Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM đã thực hiện đỡ đầu, nuôi dưỡng trên 20 sinh viên Campuchia theo học tại nhiều trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Nhiều em đã tốt nghiệp, về nước, có việc làm ổ định. Hiện tại có 20 sinh viên Campuchia được các Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại TP.HCM đỡ đầu, nuôi dưỡng, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp các em hoàn thành nhiệm vụ học tập như các bậc đàn anh đi trước.

Trong thời gian tới ngoài nhiệm vụ thắt chặt tình cảm, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên hai nước giao lưu, nghiên cứu, học tập...

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM họp mặt kỷ niệm 53 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất