Thứ sáu, 19/04/2024 04:37 (GMT+7)

TP.HCM: Ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Lê Hải – Phan Hải -  Thứ sáu, 10/07/2020 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan chức năng tiếp tục ra quân xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè. Đến nay tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc quận Gò Vấp đã thông thoáng hơn.

Tối ngày 9/7, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND phường 1 cùng ông Lê Anh Sơn - Phó Trưởng Công an phường 1, quận Gò vấp tiếp tục ra quân chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành xử lý, nhắc nhở các hộ kinh doanh hàng ăn, quán nhậu, cà phê lấn chiếm vỉa hè.

Sau nhiều ngày ra quân, vỉa hè Phạm Văn Đồng đã thông thoáng hơn, rác thải được bỏ gọn gàng vào thùng rác

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành của phường phát hiện quán cà phê và quán Bia Đức (địa chỉ 328 Phạm Văn Đồng) chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe, nên đã tiến hành xử lý và nhắc nhở chuyển xe đi nơi khác.

Theo quan sát của PV, nhiều hộ kinh doanh bị xử phạt trước đó nay đã chấp hành nghiêm túc, không còn lấn chiếm vỉa hè.

Quán Bia Đức và cà phê chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe cho khách bị đoàn kiểm tra liên ngành xử lý đêm 9/7

Ông Vũ Nam Hưng - Chủ tịch UBND phường 1, quận Gò Vấp cho biết: “Trước và sau khi Môi trường & Đô thị điện tử phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến đường Phạm Văn Đồng,phường có nhiều lần ra quân nhắc nh, xử lý vi phạm”.

Theo đó, Đoàn kiểm tra xử phạt rất nhiều trường hợp vi phạm, cụ thể, từ ngày 25/6 đến 8/7 có 14 hàng quán kinh doanh bị xử phạt gồm: The Moon, Sài Gòn Beer World, Mộc Coffee, Ray, Beer Chat, Railway, Dala coffee 245, Tá lả quán, Chicago, Bambo, Tax, Hoàng Thanh Hùng, Nguyễn Duy Liêm, Công ty Minh Nhật Anh. Có quán bị xử phạt đến hai lần, tạm giữ 30 ghế nhỏ, 2 hàng rào sắt, 6 bình shisha.

Lực lượng chức năng yêu cầu hộ kinh doanh di dời xe đi nơi khác, trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Cũng theo ông Hưng, xử lý việc ô nhiễm tiếng ồn là rất khó: Muốn xử lý phải thuê công ty độc lập, có đầy đủ thiết bị đo lường âm thanh, thu lấy mẫu âm thanh gửi lên phòng Tàinguyên và Môitrường kiểm tra, sau khi có kếtquảmới xử lý được. Một điều khó nữalà khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng haybắt đầuxử lý quán đầu tiên thì tất cả các quán còn lại đồng loạt giảm âm thanh xuống.

Nhiều quán khác cũng chấp hành buôn bán trong khuôn khổ cho phép

Trong thời gian sắp tới, phường sẽ tiếp tục ra quân kiểm tra và tổ chức công tác tuyên truyền,vận động các hộ kinh doanh không tái phạm, chấp hànhnghiêm túc các quy định củapháp luật. Riêng đối với những hộ kinh doanh ngoan cốtìnhlấn chiếm vỉa hè,phường sẽ xử lý thật nghiêm khắc,trả lại cuộc sống bình yên và vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ”.

Đa số các hộ kinh doanh không còn tái lấn chiếm vỉa hè và mở nhạc ầm ĩ như trước

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.