Thứ năm, 25/04/2024 18:06 (GMT+7)

TP.HCM sẽ tăng cường trấn áp các hành vi khai thác cát trái phép

Ngọc Bùi -  Thứ năm, 04/07/2019 11:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và khu vực giáp ranh, TP sẽ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Theo thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM, nhằm ngăn ngừa tái diễn tình trạng khai thác cát trái phép vừa qua, TP đã giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh quy định trong một số lĩnh vực, quy trình...

Trong đó có lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản, lĩnh vực giao thông thủy, quy trình xử lý vi phạm hành chính, quy trình xử lý vật tịch thu, đấu giá tang vật, xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của TP phù hợp với điều kiện thực tiễn hoặc kiến nghị điều chỉnh hình thức xử phạt về hành vi khai thác cát trái phép đối với các quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ.

Từ nay đến cuối năm 2019, để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và khu vực giáp ranh giữa các địa phương, Công an TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP sẽ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hành vi khai thác cát trái phép tại các điểm nóng trên địa bàn TP.

Từ nay đến cuối năm 2019, Công an TP và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP sẽ thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hành vi khai thác cát trái phép.

Sở Giao thông Vận tải sẽ xem xét việc bố trí khu neo đậu phương tiện vi phạm hành trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

UBND các quận-huyện, sở-ngành liên quan cần tuyên truyền, phổ biến các quy định trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản, giao thông thủy; phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị, xã hội đối với việc thi hành nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh, phòng ngừa khai thác cát trái phép trên địa bàn TP; vận động chủ phương tiện và đối tượng khai thác cát trái phép chuyển đổi ngành nghề phù hợp.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM sẽ tăng cường trấn áp các hành vi khai thác cát trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.