Thứ năm, 28/03/2024 21:22 (GMT+7)

TP.HCM: Thuê đất kinh doanh rồi chiếm luôn!

Nhóm PV -  Thứ hai, 28/10/2019 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi hết thời hạn thuê đất, nhóm đối tượng đã cố tình đe dọa, gây áp lực nhằm chiếm luôn phần đất của người khác.

Ngang nhiên chiếm đất người khác

Việc tưởng như đùa và chỉ có trong phim ảnh, nhưng lại là sự thật khiến gia đình anh Trần Văn Hưng lâm vào cảnh khốn khó khi có đất, có nhà nhưng không được sử dụng.

Theo đó, thửa đất số 858, thuộc tờ bản đồ số 26, địa chỉ số 233/5 (số cũ 235/5), đường Huỳnh Thị Hai, khu phố 4, phường Tân Chánh hiệp, quận 12, Tp.HCM được UBND quận 12 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 664, ký ngày 24/2/2003. Đến ngày 24/10/2017, anh Hưng trúng đấu giá theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 013907 quyển số 06 TP/CC-SCC/HĐGD do Văn phòng công chứng Dương Thị Cẩm Thủy chứng nhận. Tiếp đó, ngày 22/4/2019, anh Hưng được Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM cấp mới Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Lô đất thuộc quyền sở hữu của anh Hưng bị các đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm dụng làm của riêng

Tháng 12/2017, anh Hưng ký hợp đồng, đồng ý cho ông Đỗ Đình Thọ (sinh năm 1966) và bà Lã Thị Thu Hường (sinh năm 1979) thuê lại toàn bộ nhà đất tại địa chỉ nói trên với thời hạn 03 tháng (từ 22/12/2017 đến 22/3/2018) với giá thuê cố định là 15.000.000 đ/tháng. Sau khi hết thời gian thuê, gia đình anh Hưng muốn cải tạo lại nhà đất nhằm phục vụ mục đích kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, khi đến lấy lại nhà đất thì anh bị nhiều thanh niên lạ mặt chống đối.

Sau đó, anh Hưng đã nhiều lần làm đơn cầu cứu đến nhiều cơ quan chức năng như: UBND phường Tân Chánh Hiệp, UBND quận 12, Công an quận 12, Công an Tp.HCM, Bộ Công an, các cơ quan báo chí… nhưng đến nay, sự việc vẫn nằm trong im lặng. Trong đơn cầu cứu gửi Môi trường & Đô thị điện tử, anh Hưng cho biết: “Lô đất đó được Nhà nước công nhận và cấp các giấy tờ hợp pháp cho gia đình tôi, nhưng gần 2 năm nay, chúng tôi không được sử dụng vì bị các đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm dụng. Họ thẳng thừng từ chối trả lại đất và còn thách thức ngược lại khi cho biết có thế lực chống lưng rất mạnh nên không sợ ai hết…”.

Sử dụng giang hồ, gây mất an ninh trật tự

Không những không trả lại đất cho chủ sở hữu, nhiều đối tượng lạ mặt còn lớn tiếng thách thức, đe dọa và ra giá cưỡng đoạt tiền một cách trắng trợn. “Hiện nay, chúng tôi đang bị khống chế, đe dọa và cưỡng đoạt tiền bởi nhóm người lạ mặt chiếm dụng đất của tôi. Chúng liên tục đe dọa mạng sống gia đình tôi nếu không đưa tiền theo yêu cầu của chúng. Lần đầu, chúng yêu cầu đưa 700 triệu đồng, rồi tăng lên 1,6 tỷ đồng, rồi 2,5 tỷ đồng, mặc dù gia đình chúng tôi không liên quan hay nợ nần gì cả. Chúng liên tục sử dụng các số điện thoại: 0938.303.xxx; 0772.689.xxx gọi điện đe dọa, truy sát khiến chúng tôi vô cùng hoang mang và lo sợ. Gia đình tôi đã phải rời Tp.HCM để về quê lánh nạn, bỏ hết công việc làm ăn, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình và việc nuôi dạy, học hành của con cái” - anh Hưng cho biết.

Nhóm người lạ mặt chiếm dụng đất trái phép rồi phân chia ra các khu vực khác nhau để kinh doanh, gây mất an ninh trật tự địa phương

Theo tìm hiểu của chúng tôi, lô đất bị nhóm người lạ mặt chiếm dụng hiện đang được phân chia sử dụng vào nhiều hình thức kinh doanh khác nhau như: quán cà phê - giải khát, quán ăn uống, điểm rửa xe… Chưa hết, theo những người dân sống gần đây, một phần lô đất được các đối tượng quây kín và sử dụng vào việc tổ chức đánh bài ăn tiền, đá gà, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Ngày 24/10, nhóm PV Môi trường & Đô thị điện tử đã đến UBND phường Tân Chánh Hiệp để tìm hiểu nội dung xoay quanh vấn đề chiếm dụng đất của người khác, mở các điểm kinh doanh, xây dựng các công trình không phép trên đất không thuộc quyền chủ sở hữu… nhưng chúng tôi đành phải để lại nội dung làm việc khi người được phép cung cấp thông tin cho báo chí bận họp.

Môi trường & Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Thuê đất kinh doanh rồi chiếm luôn!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.