Thứ năm, 28/03/2024 20:52 (GMT+7)

TP.HCM: Tổ chức khai thác du lịch, ẩm thực về đêm tại Bến Bạch Đằng

MTĐT -  Thứ năm, 18/10/2018 11:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa chấp thuận việc đề xuất của Sở GTVT về việc tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại bến Bạch Đằng (quận 1) trong thời hạn một năm.

Các doanh nghiệp tự thực hiện việc di dời và không được bồi thường khi TP triển khai thực hiện quy hoạch bến Bạch Đằng. Việc neo đậu của phương tiện tàu nhà hàng tại Bến Nguyễn Kiệu (quận 1) vào các dịp lễ, tết phải báo cáo, xin ý kiến UBND TP.HCM.

Tàu du lịch phục vụ ăn uống sẽ được neo đậu tại bến Bạch Đằng về đêm.

UBND TP.HCM giao Sở Giao thông Vận tải TPHCM chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1, cùng các đơn vị liên quan đảm bảo các doanh nghiệp phải giữ gìn mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy trong quá trình khai thác.

Nếu trường hợp các doanh nghiệp trong quá trình khai thác không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ, thì Sở GTVT sẽ khẩn trương báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại các bến này.

Bến Bạch Đằng tọa lạc tại số 2 đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM, với vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TP bao gồm bến cảng và công viên Bạch Đằng. Nơi đây hiện là một trong những địa điểm tham quan ở Sài Gòn hấp dẫn với du khách, đặc biệt là dân bản xứ. Bến Bạch Đằng cũng là nơi nhiều người dân tập trung ngắm cảnh về đêm, do đó việc tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch của TP ngày càng phát triển. 

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tổ chức khai thác du lịch, ẩm thực về đêm tại Bến Bạch Đằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.
Bài thơ: Khi xa nhau
Khi xa càng nhớ nhau hơn///Ai chăm em lúc dỗi hờn… không anh///Buồn như vết thương chưa lành///Cô đơn đau nhói tim mình vì em.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.