Thứ năm, 18/04/2024 09:01 (GMT+7)

TP.Hồ Chí Minh: Khôi phục hoạt động tuyến xe buýt thứ hai có trợ giá

An Nhiên -  Thứ tư, 31/05/2023 21:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở GTVT TP.HCM cho biết TP sẽ khôi phục tuyến xe buýt số 61 có trợ giá và điều chỉnh tuyến buýt 72-1.

Ngày 31/5, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết sẽ khôi phục hoạt động của tuyến xe buýt có trợ giá số 61 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) từ ngày 1/6. Tuyến buýt này do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futabusline đảm nhận khai thác.

Theo đó, chuyến đầu tiên xuất bến lúc 4h50 và chuyến cuối cùng xuất bến lúc 19h hàng ngày. Thời gian giãn cách từ 20-30 phút/ chuyến.

tm-img-alt
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lộ trình như sau:

Lượt đi: Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B) Đường Lê Quang Sung - Đường Phạm Đình Hổ - Đường Hậu Giang - Đường Nguyễn Văn Luông - Đường Số 26 - Đường Trần Văn Kiểu - Đường Vành Đai - Đường Số 44 - Đường Số 59 - Đường An Dương Vương - Vòng Xoay Phú Lâm - Đường Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - Đường Trần Đại Nghĩa - Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (dưới chân cầu kênh B).

Lượt về: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân - Đường Trần Đại Nghĩa - Quốc lộ 1- Đường Kinh Dương Vương - Đường An Dương Vương - Đường Số 59 - Đường Số 44 - Đường Vành Đai - Đường Trần Văn Kiểu - Đường Số 26 - Đường Nguyễn Văn Luông - Đường Hậu Giang - Đường Tháp Mười - Đường Chu Văn An - Bến xe buýt Chợ Lớn (Bến B).

Bên cạnh đó, từ ngày 1-6 tuyến buýt liên tỉnh 72-1 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Đường cao tốc - Bến xe Vũng Tàu) do Công ty CP Đầu tư AVI, Công ty TNHH Toàn Thắng đảm nhận, sẽ được điều chỉnh thông số hoạt động. Các tuyến này được thay đổi về thời gian hoạt động.

Lộ trình như sau:

Lượt đi: Sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc tế) – điểm đón khách tại làn B Ga Quốc nội – Đường Trường Sơn – Đường Trần Quốc Hoàn – Đường Hoàng Văn Thụ – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – Xa lộ Hà Nội – Đường Mai Chí Thọ – Đường Cao Tốc – Quốc lộ 51 – Đường Võ Nguyên Giáp – Đường 30/4 – Đường Nguyễn An Ninh – Đường 2/9 – Đường Lê Hồng Phong – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bến xe Vũng Tàu

Lượt về: Bến xe Vũng Tàu – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Lê Hồng Phong – Đường 2/9 – Đường Nguyễn An Ninh – Đường 30/4 – Đường Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 51 – Đường Cao Tốc – Đường Mai Chí Thọ – Xa lộ Hà Nội – Cầu Sài Gòn – Đường Điện Biên Phủ – Đường Đinh Tiên Hoàng – Đường Võ Thị Sáu – Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Đường Nguyễn Văn Trỗi – Đường Phan Đình Giót – Đường Trường Sơn – Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến xe buýt số 61 là một trong bốn tuyến xe buýt (bao gồm các tuyến số 57, 61, 86, 61-6) tạm dừng hoạt động từ tháng 1/2023 bởi các xe xuống cấp, chất lượng phục vụ chưa cao nên phải đấu thầu chọn đơn vị khác đủ năng lực để đầu tư, nâng cấp các xe để hoạt động hiệu quả hơn.

Đây cũng là tuyến xe buýt thứ hai trong số 4 tuyến kể trên được khôi phục. Trước đó, ngày 15/5, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM đã ra thông báo khôi phục hoạt động tuyến xe buýt có trợ giá số 57 (chợ Phước Bình - Trường Trung học phổ thông Hiệp Bình).

Bạn đang đọc bài viết TP.Hồ Chí Minh: Khôi phục hoạt động tuyến xe buýt thứ hai có trợ giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.