Thứ bảy, 20/04/2024 13:57 (GMT+7)

TP.Vũng Tàu: Chuẩn bị phương án phục vụ người dân, du khách dịp lễ 30/4–1/5

Thanh Mai -  Thứ năm, 27/04/2023 13:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

TP.Vũng Tàu lên phương án chuẩn bị phục vụ người dân, du khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay với nhiều nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú.

Ngày 23/4 vừa qua, đại diện Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Vũng Tàu cho biết, dịp lễ 30/4 – 1/5, đơn vị sẽ tổ chức trưng bày và thả diều DELTA có chiều ngang 14m, đầu diều cao 9m, thân dài 30m để phục vụ người dân và khách vui chơi, thưởng lãm. Hiện Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao TP. Vũng Tàu đang làm thủ tục đề xuất xác lập kỷ lục Guinness là con diều lớn nhất Việt Nam. Đây là một hoạt động tại Ngày hội thả diều với chủ đề “Khát vọng bay cao”, diễn ra tại khu vực Bãi Sau (TP. Vũng Tàu), do Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP.Vũng Tàu tổ chức từ ngày 29/4 đến 1/5. Ngoài trưng bày và thả con diều khổng lồ nói trên, tại ngày hội, trung tâm còn tổ chức trưng bày, thả diều khí động học; biểu diễn diều lượn thể thao phục vụ khách chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), lễ giỗ Tổ Hùng Vương, TP. Vũng Tàu còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phong phú khác. Cụ thể, từ ngày 29/4 đến 3/5, tại khu vực Bãi Sau, diễn ra triển lãm sinh vật cảnh, bonsai, gỗ lũa, đá phong thủy, thư pháp, triển lãm sách và mở gian hàng chèo sup phục vụ khách, cùng các hoạt động như: biểu diễn xiếc, ảo thuật, âm nhạc đường phố, nhảy hiện đại, trình diễn Đờn ca tài tử và biểu diễn lân, sư, rồng.

tm-img-alt
TP.Vũng Tàu chuẩn bị phương án phục vụ người dân, du khách dịp lễ 30/4–1/5. Ảnh minh hoạ

Mới đây, UBND TP. Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 855/TB-UBND về Kết luận cuộc họp của Chủ tịch UBND Thành phố về phương án quản lý, sử dụng bãi biển và mặt nước biển khu vực Bãi Sau.

Theo đó, trong thời gian chờ lập phương án tổ chức khai thác, đấu thầu đối với khu đất các doanh nghiệp tự nguyện bàn giao, UBND TP. Vũng Tàu thống nhất không cho phép các đơn vị, cá nhân, tổ chức tư nhân kinh doanh: ô dù, ghế bố, ăn uống… khu vực đã giải tỏa thuộc Bãi Sau. Thành phố bố trí các trụ nước ngọt và nhà vệ sinh công cộng phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách.

Đối với 5 nhà vệ sinh, nhà tắm do các doanh nghiệp trước đây đầu tư (nay còn giữ lại chưa tháo dỡ), UBND TP. Vũng Tàu giao Trung tâm Quản lý và hướng dẫn khách du lịch thành phố chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khai thác có thu phí xuyên suốt dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5. Nguồn thu được từ việc khai thác các nhà vệ sinh, nhà tắm dùng để chi trả cho lực lượng phục vụ khách du lịch và bảo vệ bờ biển và nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, giao UBND phường 8, phường Thắng Tam xây dựng kế hoạch chi tiết các ca trực bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách dịp lễ và lưu ý cấm các loại hình kinh doanh ô dù, ghế bố, hàng rong trong khu vực đã thu hồi đất và bãi biển; tổ chức giữ xe có thu phí cho các hoạt động xuyên suốt dịp lễ.

Ngoài ra, giao Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và công trình đô thị, Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu tập trung bố trí lực lượng, phương tiện làm sạch môi trường và trang trí cây xanh làm đẹp khu vực Bãi Sau phục vụ người dân và du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bạn đang đọc bài viết TP.Vũng Tàu: Chuẩn bị phương án phục vụ người dân, du khách dịp lễ 30/4–1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ
Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ