Thứ sáu, 19/04/2024 01:54 (GMT+7)

Trạm cấp nước Tân Tây Đô xả thải hóa chất trực tiếp ra môi trường?

Hà Trang -  Chủ nhật, 07/10/2018 12:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi phát hiện trạm cấp nước Tân Tây Đô đang xả thải hóa chất trực tiếp ra môi trường, các bên chứng kiến sự việc đã tiến hành lập biên bản, ghi lại hình ảnh và lưu giữ mẫu hóa chất.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 6/10, ông Nguyễn Ngọc Lam - Trưởng Ban quản trị tòa nhà HHB (Khu đô thị Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện trạm cấp nước Tân Tây Đô đang xả thải hóa chất trực tiếp ra môi trường.

Trước sự việc trên ông Lam đã ghi lại hình ảnh và lấy mẫu hóa chất đóng vào chai. Sau đó, ông Lam gọi cư dân tòa nhà HHB, CT2AB, Ban quản trị tòa CT2AB ra nhà máy nước chứng kiến sự việc.

Hình ảnh trạm cấp nước Tân Tây Đô xả thải hóa chất trực tiếp ra môi trường. 

Tiếp đó, ông Nguyễn Quang Khải - Tổ trưởng tổ dân phố Tân Tây Đô 2 cũng có mặt và gọi điện mời chính quyền xã Tân Lập và huyện Đan Phượng đến để chứng kiến sự việc này.

Vào hồi 17h10, các bên chứng kiến đã lập biên bản với sự xác nhận của Phó Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập – ông Trần Anh Sơn, Phó phòng quản lý đô thị huyện Đan Phượng – ông Nguyễn Phúc Hoàn, Tổ trưởng tổ dân phố Tân Tây Đô 2 – ông Nguyễn Quang Khải, ông Nguyễn Ngọc Lam – Trưởng Ban quản trị tòa nhà HHB, ông Nguyễn Xuân Khắc – đại diện ban quản trị tòa CT2AB và cư dân tòa CT2AB – ông Nguyễn Tống Cường.

Sự việc trên đã được lập biên bản. 

Văn bản ghi rõ, “tại hiện trường của trạm cấp nước TTĐ; các bên xác nhận có hiện tượng xả thải hóa chất ra ngoài môi trường. Ông Quân xác nhận hóa chất đang xả thải là KMO4 (thuốc tím)”.

Đồng thời ghi nhận, “tại thời điểm này, nước sông Đà do công ty Tây HN cấp vẫn được bơm liên tục vào bể ngầm tổng của trạm cấp nước (hoàn toàn không có chuyện mất nước hay không đủ lưu lượng nước – theo ý kiến đại diện Tây HN)”.

Là người phát hiện, chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Lam không giấu nổi bức xúc: “Nếu chính quyền làm việc không có trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy nước này, nếu lượng chất độc trên đều bị phát tán ra môi trường thì tai hoạ sẽ khủng khiếp thế nào?".

Biên bản làm việc. 

Tuy nhiên, trao đổi với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, ông Huỳnh Tiến Hùng - Trưởng Ban quản lý dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh cho biết, chất thải ra ngoài môi trường nêu trên là thuốc tím, được phép sử dụng để xử lý nước, hoàn toàn không phải chất độc hại.

Theo ông Hùng, sự việc trên là do "sơ suất của anh em", ngay sau khi nắm bắt thông tin, ông Hùng đã chỉ đạo nhân công kiểm tra, khắc phục, không để thuốc tím tràn ra ngoài. Đồng thời, ông Hùng cũng khẳng định, lượng thuốc tím này không gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Được biết, nguồn nước không đạt tiêu chuẩn mà cư dân khu đô thị Tân Tây Đô phải sử dụng trong suốt 5 năm qua là do Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh (Chủ đầu tư cấp 1 KĐT Tân Tây Đô) và Công Ty Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (Chủ đầu tư thứ cấp) ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ môi trường Việt Nam cung cấp.

Sau động thái chỉ đạo quyết liệt của Sở Xây dựng TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng, đến nay nguồn nước sông Đà đã về đến khu đô thị Tân Tây Đô. Theo thông tin từ phía Ban quản trị tòa CT2AB, Đại diện Công ty Tuấn quỳnh đã liên lạc với Ban quản trị tòa HHB để thông báo lịch làm việc đầu tuần tới giữa các BQT HHB và CT2AB với đơn vị cấp nước mới cho cư dân ký hợp đồng nước.

Đồng thời, Công ty Tuấn Quỳnh cũng đã có động thái tiếp tục tháo rỡ nhà máy nước sạch Tân Tây Đô. Một số hạng mục đã được tháo rời, cưa đứt. Dự kiến, trong vài ngày tới, trạm sẽ đổ bê tông lên trên để bịt kín miệng giếng.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Trạm cấp nước Tân Tây Đô xả thải hóa chất trực tiếp ra môi trường?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.