Thứ sáu, 19/04/2024 19:59 (GMT+7)

Trạm thu phí xả cửa vì người dân ùn ùn đi nghỉ lễ

MTĐT -  Chủ nhật, 29/04/2018 15:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong 2 ngày nghỉ lễ 28 và 29/4, lượng xe cộ đổ về TP Vũng Tàu đông nghịt khiến nhiều đoạn quốc lộ 51 bị ùn ứ. Một trạm thu phí trên tuyến đường này thường xuyên phải xả cửa.

Trong hai ngày 28-29/4, nhiều đoạn trên quốc lộ 51, tuyến đường huyết mạch hướng từ Đồng Nai đi TP Vũng Tàu luôn chật kín ôtô, xe máy người dân đi nghỉ lễ.

Thời điểm các phương tiện lưu thông tập trung đông nhất vào buổi sáng đến đầu giờ chiều. Trên làn đường ôtô, nhiều đoạn xe cộ phải xếp hàng dài cả cây số để chờ qua đèn đỏ, nút giao thông, lực lượng CSGT phải túc trực điều tiết vào các giờ cao điểm.

Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng nhất xảy ra tại ngã ba Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu, khi các loại phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ kéo dài gần 3 km. Thời điểm ùn ứ khi cùng lúc hàng loạt xe tải lưu thông vào khu công nghiệp, xe khách, ôtô cá nhân và xe máy hướng đi TP Vũng Tàu qua đây.

Ôtô di chuyển rất khó khăn khiến nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, phải mở cửa xe để nôn ói vì say xe.

Tuyến đường rộng hàng chục mét mỗi làn đường nhưng nhiều đoạn như ngã ba Nhơn Trạch, ngã tư 67 (Đồng Nai), ngã ba Mỹ Xuân (Bà Rịa - Vũng Tàu)... người đi xe máy phải di chuyển thành hàng trên dãy nắp hố ga.

Làn đường xe máy luôn chật kín người suốt nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này. Anh Phan Huy Hoàng (TP.HCM) cho biết vào ngày bình thường đi về Vũng Tàu đều chạy với tốc độ 50-70 km/h, đường rất thông thoáng nhưng sáng nay kim đồng hồ chỉ ở mức 20-40 km/h. "Làn xe máy chật kín, nhiều chỗ đèn đỏ phải nhích từng chút một nên khả năng phải mất cả buổi sáng mới xuống được TP Vũng Tàu", anh này ngán ngẩm.

Hầu hết xe khách di chuyển hướng thành phố biển đều đông nghịt, ôtô 4-7 chỗ nhiều gia đình cũng kín ghế.

Trạm thu phí phụ T2 (quốc lộ 51, xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) trong hai buổi sáng 28 và 29/4 phải liên tục xả cho các phương tiện hướng từ TP.HCM đi Vũng Tàu.

Từ 6h sáng đến 2h chiều, các phương tiện phải di chuyển rất chậm, kéo dài nhiều trăm mét để qua trạm.

Nhân viên trạm thu phí thay nhau túc trực, quan sát từ trên cao lượng xe dừng chờ để xả, đóng trạm.

Ông Đỗ Văn Hân, Phó trạm T2, cho biết vào các dịp nghỉ lễ trạm luôn phải xả từ 1-3 cửa, có khi là mở các cửa để giải phóng xe không để kéo dài quá 700 m theo quy định.

 Làn xe máy qua trạm cũng chật kín người dân đi nghỉ lễ.

Nhân viên tại các cửa xả chờ từ 10-15 phút trong cabin để tiếp tục thu lại khi lượng xe giảm bớt.

Nhiều tài xế chuẩn bị sẵn tiền để mua vé nhưng được cán bộ, nhân viên trạm ra tín hiệu cho qua vào thời điểm xả.

Phía trước trạm hướng đi TP Vũng Tàu các nhân viên được điều động thêm để điều tiết xe cộ phân ra các cửa.

Phần lớn thời gian 2 buổi sáng qua trạm phải xả 1-3 cửa. Trong ảnh, các phương tiện được lưu thông qua cửa số 2 trong khi cửa số 3 vẫn tiến hành thu phí.

 Sáng nay, trạm thu phí này phải mở thêm làn thu phí ngược chiều để tránh ùn ứ.

--Vị trí trạm thu phí. Ảnh: Google Maps.

Theo Tri thức trực tuyến (Zing News)

Bạn đang đọc bài viết Trạm thu phí xả cửa vì người dân ùn ùn đi nghỉ lễ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...