Thứ năm, 25/04/2024 20:55 (GMT+7)

Trận động đất 5,9 độ richter làm rung chuyển Đài Loan

Hải Sơn -  Thứ ba, 11/10/2022 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất 5,9 độ richter với tâm chấn ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan đã làm rung chuyển hòn đảo vào thứ Ba, văn phòng thời tiết của hòn đảo cho biết, không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Theo TAIPEI (trang tin tức Đài Loan) đưa tin một trận động đất mạnh 5,9 độ richter đã xảy ra ở miền đông Đài Loan vào rạng sáng thứ ba (giờ địa phương), theo Cục thời tiết trung ương (CBW)

Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Đài Bắc. Nó có độ sâu 17,9 km (11,1 dặm) và có thể được cảm nhận trên khắp các vùng phía bắc, trung và đông của Đài Loan, cục thời tiết cho biết thêm.

tm-img-alt
Động đất 5,9 độ richter tại miền Đông Đài Loan (Nguồn: CWB)

Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo ở Biển Đông và rất dễ xảy ra động đất.

Cường độ của trận động đất được ghi nhận là 4 ở Quận Hoa Liên và Quận Yilan. Mức cường độ 3 đã được ghi nhận tại thành phố Tân Đài Bắc, thành phố Đài Bắc, quận Tân Trúc, quận Nam Đầu và thành phố Đào Viên.

Mức cường độ 2 đã được báo cáo ở thành phố Đài Trung, huyện Đài Đông, thành phố Keelung, huyện Miaoli, thành phố Tân Trúc, huyện Vân Lâm, huyện Changhua và huyện Gia Nghĩa. Cường độ thấp hơn 1 đã được ghi nhận ở thành phố Cao Hùng, thành phố Gia Nghĩa, thành phố Đài Nam và huyện Bình Đông.

Hiện chưa có thương tích hoặc thiệt hại nào từ trận động đất.

Bạn đang đọc bài viết Trận động đất 5,9 độ richter làm rung chuyển Đài Loan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng