Thứ năm, 25/04/2024 15:41 (GMT+7)

Trang hoàng đô thị cho Điện Biên Phủ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Tùng Anh -  Thứ ba, 15/03/2022 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thành phố Điện Biên Phủ chuẩn bị bước sang dấu mốc 30 năm ngày thành lập (18/4/1992 - 18/4/2022). Đây là sự kiện chính trị quan trọng đang được thành phố hướng đến, chuẩn bị chu đáo và ý nghĩa.

tm-img-alt
Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng chăm sóc, cắt tỉa bồn cây trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Ảnh DBP

Công tác chỉnh trang đô thị diễn ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đang được quan tâm đặc biệt, có nhiều công trình do sở, ngành làm chủ đầu tư và phòng ban thành phố làm chủ đầu tư, như tuyến đường Võ Nguyên Giáp do Cục Quản lý đường bộ 1 làm chủ đầu tư đang trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu với nội dung tiến hành sơn vạch kẻ đường, sửa chữa nâng cấp. Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Trần Đăng Ninh cũng đang được Sở Giao thông vận tải triển khai các bước sửa chữa, nâng cấp asphalt, sơn vạch kẻ đường, dự kiến hoàn thành dịp 30/4/2022. Công trình Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại TP. Điện Biên Phủ do Công ty TNHH vận hành Vincom Retail (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư cũng dự kiến khởi công vào ngày 13/3/2022. Đây là công trình sẽ gắn biển chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố.

Thành phố Điện Biên Phủ cũng đang triển khai các bước chỉnh trang đô thị với nhiều nội dung.

Theo ông Nguyễn Quốc Tân, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Điện Biên Phủ: Công trình nâng cấp rải asphalt, sơn vạch kẻ đường Trường Chinh, đường Hoàng Văn Thái, đường Hoàng Công Chất do Phòng làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, dự kiến đến ngày 10/4/2022 hoàn thành. Phòng cũng đang xin chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa nâng cấp hệ thống báo hiệu đường bộ, sơn vạch kẻ đường trên các tuyến đường nội thị; thay thế, sửa chữa hệ thống đèn trang trí, đèn chiếu sáng đô thị trên các tuyến phố chính khu trung tâm quảng trường, cầu A1, cầu C4, cầu Thanh Bình. Ngoài ra công tác trồng, cắt tỉa cây cảnh đô thị trên địa bàn thành phố cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong thành trong tháng 3 này”.

Một trong những nội dung chỉnh trang đô thị quan trọng là chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch tăng cường thu gom vận chuyển xử lý rác thải, chăm sóc cắt tỉa cây xanh, cây cảnh giữ gìn cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời kiểm tra giám sát công tác vận hành điện, sửa chữa các vị trí đèn chiếu sáng, đèn trang trí, bảng điện tử (cổng chào) và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, thay thế khẩu hiệu tuyên truyền các bảng điện tử trên địa bàn thành phố; phun nước rửa đường, các trục đường chính trên địa bàn trước và sau lễ kỷ niệm đảm bảo vệ sinh môi trường...

Ông Phạm Ngọc Hà, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng cho biết: Hiện Công ty đang quản lý, chịu trách nhiệm 7 đèn tín hiệu giao thông, 5 cổng chào và bảng LED; chăm sóc hơn 6.600m2 thảm cỏ, gần 2.700m2 cây hàng rào, đường viền, bồn cảnh và 5.185 cây cảnh trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chỉ đạo tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đôn đốc các tổ cây xanh, tổ vệ sinh môi trường, tổ vận hành điện của Công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các vị trí được phân công, đảm bảo vận hành điện an toàn, thành phố sạch sẽ, xanh, đẹp. Sẵn sàng cho kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố, Công ty cũng chuẩn bị nhiều chậu hoa, cây cảnh để tăng cường thêm trên các tuyên phố trung tâm và thay thế các chậu hết mùa ra hoa, không đẹp mỹ quan”.

Những ngày này, trên các tuyến phố TP. Điện Biên Phủ, các nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng ra quân tưới nước, cắt tỉa, chăm sóc bồn cây, chậu hoa; kiểm tra, sữa chữa cổng chào, biển bảng… Một số tuyến đường cũng đang được sơn sửa, kẻ vạch, nâng cấp. Tất cả cùng hướng đến trang hoàng, chỉnh trang cho thành phố có diện mạo đẹp nhất trước ngày kỷ niệm 30 năm thành lập, xây dựng và phát triển.

Theo báo cáo của Thành ủy Điện Biên Phủ, các hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố đang được UBND thành phố tích cực triển khai. Hiện thành phố đã dự thảo xong kịch bản tổng thể lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố; xuất bản cuốn sách lịch sử đảng bộ thành phố; hoàn chỉnh dự thảo Đề án nội dung trưng bày triển lãm giới thiệu thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển. Các hoạt động lựa chọn công trình gắn biển chào mừng, kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự cũng đang được các phòng, ban thành phố tích cực triển khai.

Ônh Hà Quang Trung- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ khẳng định: Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố Điện Biên Phủ là hoạt động chính trị quan trọng, thể hiện cả chặng đường xây dựng, phát triển của thành phố. Vì vậy, UBND thành phố Điện Biên Phủ sớm triển khai theo đúng kế hoạch đã định. Đôn đốc các nhà thầu trong công tác chỉnh trang đô thị; gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố; Đồng thời, đề nghị UBND thành phố phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Thành uỷ về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động để có chỉ đạo kịp thời./.

Bạn đang đọc bài viết Trang hoàng đô thị cho Điện Biên Phủ chuẩn bị Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.