Trang phục dân tộc "Chiếu Cà Mau" đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2022
Đêm diễn trang phục dân tộc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 diễn ra tối qua đã góp phần tôn vinh bản sắc Việt Nam từ đời sống, văn hóa đến con người.
Không làm khán giả thất vọng, top 41 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã truyền tải xuất sắc tinh thần của bộ trang phục qua những bước catwalk chuyên nghiệp và thần thái ấn tượng, đầy bản lĩnh, tự tin. 41 bộ được thiết kế bởi các sinh viên đến từ những trường đại học đào tạo chuyên ngành thời trang hàng đầu Việt Nam.
Các trang phục dân tộc vừa thể hiện tinh tế vẻ đẹp tự tin, hiện đại của một “Vinawoman” vừa phá vỡ những quy tắc về cái đẹp nhằm thể hiện nét văn hóa độc đáo, thú vị của người Việt Nam như: đờn ca tài tử, sắc màu Hội An, thanh niên xung phong, tráp long phụng, động Phong Nha, tre Việt, chị Võ Thị Sáu, Ngư Ông... vừa mang theo một câu chuyện độc đáo và làm khán giả vô cùng thích thú.
Phần lớn các bộ trang phục dân tộc có nhiều chi tiết tinh xảo, khối lượng nặng và cồng kềnh gây khó cho việc di chuyển. Đó vừa là thử thách vừa là cơ hội để thí sinh thể hiện cách ứng biến trên sân khấu, cách xử lý trang phục và nhất là bộc lộ hết năng lượng của bản thân.
Sau khi cân nhắc và chọn lựa kỹ lưỡng, BGK gồm các nhà thiết kế: Lê Long Dũng, Hoàng Minh Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Công đã chọn ra top 3 bộ xuất sắc nhất là: Chiếu Cà Mau, bánh tráng, tôm tre mỹ nghệ.
Giải Nhất “Chiếu Cà Mau” của Nguyễn Quốc Việt (Đại học Tôn Đức Thắng) dự kiến sẽ theo tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đến với cuộc thi Miss Universe 2022.
Trang phục lấy ý tưởng từ làng chiếu Cà Mau - ngôi làng bình dị miền cực Nam Tổ Quốc có truyền thống yêu nước và giàu sức sống.
Giải nhất thuộc về thiết kế chiếu Cà Mau của Nguyễn Quốc Việt (Đại học Tôn Đức Thắng), lấy ý tưởng từ làng chiếu Cà Mau.
Giải nhất thuộc về thiết kế chiếu Cà Mau
Thanh Mai (T/h)