Trang trọng Lễ kỷ niệm 150 ngày sinh Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu
Sáng ngày 16/12, tỉnh Nghệ An đã trang trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 150 năm ngày sinh nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
Trong không khí trang nghiêm và đặc biệt này, tới dự buổi lễ kỉ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, các ban, bộ, ngành Trung ương, nhiều vị khách quý đến từ Nhật Bản và dòng họ của Chí sĩ Phan Bội Châu.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. |
Phan Bội Châu (tên thật là Phan Văn San), hiệu Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 ở làng Đan Nhiệm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, từ nhỏ cụ Phan đã nổi tiếng thông minh, lớn lên gặp cảnh đất nước bị thực dân Pháp xâm lược đã tác động mạnh mẽ đến nhiệt huyết yêu nước của Phan Bội Châu.
Năm 18 tuổi ông đã lập “Sỹ tử cần vương đội” định đánh úp thành Nghệ An nhưng không thành. Vừa dùi mài kinh sử, ông vừa tham gia hoạt động yêu nước. Năm 1905, ông sang Nhật và tiếp tục tham gia hoạt động.
Những áng văn thơ yêu nước của ông đã có tác động mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Chí sĩ Phan Bội Châu là nhà yêu nước nhiệt thành, nhà văn hóa tư tưởng lớn, người đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong nền lịch sử nước nhà.
Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, đồng thời trang trọng đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn, là sự tôn vinh, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến to lớn của Phan Bội Châu đối với lịch sử phát triển dân tộc.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phát biểu tại buổi lễ: “Đưa nơi đây trở thành địa chỉ đỏ thu hút, tập hợp, giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; giáo dục và phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng của xứ Nghệ; giúp các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng ghi tạc công lao của tiền nhân, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các ngành, các địa phương trong tỉnh kết nối, phát huy giá trị nhiều mặt của các khu di tích lịch sử văn hóa; tạo sự gắn kết giữa chính trị, kinh tế và văn hóa như Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã chỉ rõ; phát triển văn hóa và du lịch tỉnh, đưa du lịch thực sự là nghành kinh tế quan trọng của tỉnh và các địa phương có lợi thế.
Đồng chí Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao Bằng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu. |
Sau buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thực hiện rước Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt từ Thành phố Vinh về Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại xã Nam Hòa, huyện Nam Đàn và dâng hương, tưởng niệm nhà Chí sĩ yêu nước.