Thứ năm, 25/04/2024 17:25 (GMT+7)

“Trao đi phế liệu nhận về cây xanh” - Lan tỏa lối sống xanh

PV -  Thứ hai, 13/07/2020 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Từ đã phối hợp với Cây giống Phú Xuyên tổ chức Chương trình gây quỹ từ thiện “Trao đi phế liệu nhận về cây xanh” góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bên cạnh việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, mục đích chính của hoạt động là gây quỹ cho trẻ em vùng cao. Khi mọi người mang phế liệu đến, tùy từng loại và số lượng sẽ được quy đổi thành chậu cây sen đá.

Toàn bộ số cây xanh đều do vườn “Cây giống Phú Xuyên” tài trợ, số tiền thu được từ phế liệu sẽ được gửi tới cho các em ở vùng cao có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn bộ số cây xanh đều do vườn “Cây giống Phú Xuyên” tài trợ cho chương trình.

Đây là hoạt động mới mẻ, hết sức ý nghĩa, góp phần kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của đoàn thể cũng như đông đảo nhân dân.

Với mỗi loại rác, chương trình có thể lệ đổi riêng, cụ thể 25 vỏ lon quy đổi ra 1 sao; 1,2kg sắt được 1 sao; 0,4kg nhôm là 1 sao; 2kg nhựa trong cũng được 1 sao; 16 bao xi măng là 1 sao; còn đối với giấy thường như giấy photo hay vở học sinh cứ 3kg sẽ được 1 sao và giấy bìa 5kg sẽ được 1 sao; ngoài ra ủng hộ 15 nghìn cho quỹ từ thiện cũng sẽ được 1 sao.

Tham gia chương trình, nhiều người rất vui mừng khi có những chậu cây ưng ý mang về để trang trí nhà, cơ quan, lớp học…

Chương trình thu hút rất nhiều người đến tham gia, đặc biệt là học sinh.

Nhiều người rất vui mừng khi có những chậu cây ưng ý

Chia sẻ với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, chị Hồng Hạnh – Cây giống Phú Xuyên cho biết: “Chương trình được thực hiện nhằm gây quỹ cho trẻ em vùng cao, tất cả số tiền thu được ban tổ chức sẽ trao tận tay cho các em.

Chương trình được triển khai từ lâu, nhưng mới được triển khai tại xã Vân Từ. Thời gian tới chúng mình sẽ phối hợp thêm các chương trình khác và hướng đến cả các trường học”.

“Chương trình không chỉ hướng đến việc gây quỹ từ thiện mà còn muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường"

Chị Hồng Hạnh chia sẻ: “Chương trình không chỉ hướng đến việc gây quỹ từ thiện mà còn muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, rèn luyện và cho các bạn nhỏ thấy rằng cây xanh là vô cùng quan trọng đối cuộc sống của chúng ta”.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vân Từ phối hợp với Cây giống Phú Xuyên tổ chức.

Chương trình “Trao đi phế liệu nhận về cây xanh” của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Từ và Cây giống Phú Xuyên không chỉ góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng mà còn góp phần thay đổi thói quen, nhận thức về các vấn đề liên quan đến môi trường hiện nay, từ đó sẽ hình thành những thói quen, lối sống tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Bạn đang đọc bài viết “Trao đi phế liệu nhận về cây xanh” - Lan tỏa lối sống xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.