Thứ bảy, 20/04/2024 18:15 (GMT+7)

Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Bắc Giang có 2 học sinh đoạt giải

Tường Minh -  Thứ sáu, 02/12/2022 10:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 1/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Bắc Giang có 2 cá nhân đoạt giải.

Với chủ đề, "Khát vọng phát triển đất nước", Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 được Bộ VHTTDL tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên trên cả nước. Các thí sinh làm bài dự thi theo hai hình thức viết hoặc quay clip và trả lời các câu hỏi theo đề thi do Ban tổ chức quy định.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng, vòng sơ khảo từ tháng 3 đến tháng 7/2022 được tổ chức tại các tỉnh, thành phố và một số bộ, ngành trung ương, trường đại học. Vòng chung kết diễn ra từ tháng 8 đến cuối tháng 11/2022 tổ chức tại Hà Nội.

Tại tỉnh Bắc Giang, vòng sơ khảo do Sở VHTTDL Bắc Giang chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức có gần 67 nghìn bài dự thi của 228 trường. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 20 cá nhân đoạt giải, trong đó bài dự thi “Đi với tớ mình cùng làm thơ” và “Nỗi buồn chiến tranh” của 2 thí sinh trên đã đoạt giải Nhất.

Bắc Giang, 2 cá nhân, đoạt giải, Cuộc thi, đại sứ văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Nỗi buồn chiến tranh,Nguyễn Ngọc Diệp Linh, Trường Tiểu học Lê Lợi, Nguyễn Hoàng Mai, Trường THPT Yên Dũng số 3, Đi với tớ mình cùng làm thơ,
Em Nguyễn Ngọc Diệp Linh và cô giáo Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Bắc Giang) tại lễ trao giải.

Cụ thể, bài dự thi “Nỗi buồn chiến tranh” của em Nguyễn Hoàng Mai, lớp 10A1 (nay là lớp 11A1), Trường THPT Yên Dũng số 3 đoạt giải Ba. Bài “Đi với tớ mình cùng làm thơ” của em Nguyễn Ngọc Diệp Linh, lớp 2A3 (nay là lớp 3A3), Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Bắc Giang) đoạt giải Khuyến khích.

Cả 2 bài dự thi đều thể hiện bằng video clip. Bài dự thi của em Nguyễn Hoàng Mai giới thiệu cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của tác giả Bảo Ninh. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của nhân vật Kiên, từ thuở đôi mươi cho tới khi ra chiến trận, chiến đấu trở về.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Mai thể hiện cảm nhận của mình về những hành động của nhân vật Kiên, đặc biệt trong những lúc chiến đấu cam go. Từ đây, em rút ra bài học về lối sống tích cực, biết vượt qua khó khăn, thử thách, quý trọng những gì đang có, đồng thời luôn khắc ghi công ơn các anh hùng đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Bắc Giang, 2 cá nhân, đoạt giải, Cuộc thi, đại sứ văn hóa đọc, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Nỗi buồn chiến tranh,Nguyễn Ngọc Diệp Linh, Trường Tiểu học Lê Lợi, Nguyễn Hoàng Mai, Trường THPT Yên Dũng số 3, Đi với tớ mình cùng làm thơ,
Em Nguyễn Hoàng Mai và các thầy, cô giáo Trường THPT Yên Dũng số 3 tại lễ trao giải.

Nội dung bài dự thi của em Nguyễn Ngọc Diệp Linh giới thiệu với người xem cuốn sách có tựa đề “Đi với tớ mình cùng làm thơ”, do Nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Cuốn sách dạy các bạn học sinh tiểu học biết cách làm thơ, truyền cảm hứng để các bạn nhỏ yêu thích thơ. Để trở thành đại sứ văn hóa đọc, Nguyễn Ngọc Diệp Linh đưa ra những biện pháp như: Thường xuyên đọc sách hàng ngày, tham gia vào các hội, nhóm đọc sách, những lưu ý khi lựa chọn và đọc sách .

Bạn đang đọc bài viết Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022. Bắc Giang có 2 học sinh đoạt giải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất