Thứ năm, 25/04/2024 13:47 (GMT+7)

Trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang năm 2022

Yên Hoà -  Thứ ba, 16/08/2022 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở GD-ĐT đã tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Bắc Giang năm 2022. Sau 2 tháng phát động đã có 228 trường thuộc 9 huyện, TP trên địa bàn tỉnh tham gia với gần 67 nghìn bài dự thi.

tm-img-alt
Ban tổ chức trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang. Nguồn: internet

Sáng 16/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang (TP Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tổng kết và trao giải vòng sơ khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang năm 2022. Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” được Bộ VHTTDL tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động triển khai Đề án “Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cuộc thi năm nay có chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước”.

Sau 2 tháng phát động đã có 228 trường thuộc 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia với gần 67 nghìn bài dự thi.

Trong đó, khối tiểu học: 105 trường (gần 36 nghìn bài), THCS: 95 trường (hơn 20 nghìn bài), THPT: 24 trường (hơn 10 nghìn bài), Cao đẳng: 1 trường (76 bài). Huyện Lục Ngạn có nhiều trường tham gia nhất (44 trường).

Các tác phẩm dự thi thể hiện dưới dạng bài viết, video clip, tranh vẽ. Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, sáng tạo cả nội dung và hình thức, chất lượng tốt, truyền cảm hứng, hướng tới lối sống tích cực, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển đất nước.

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng cho 20 cá nhân đoạt giải; trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. 3 giải Nhất cá nhân thuộc về các tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp Linh, lớp 2A1, Trường Tiểu học Lê Lợi; Nguyễn Văn Tiến, lớp 8C, Trường THCS Lê Lợi (TP Bắc Giang) và Nguyễn Hoàng Mai, lớp 10A1, Trường THPT Yên Dũng số 3.

Ban tổ chức trao 5 giải tập thể cho các đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất, gồm các trường: Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, THPT Yên Dũng số 3, THCS thị trấn Chũ (Lục Ngạn), Tiểu học Dĩnh Kế (TP Bắc Giang), THPT Lạng Giang số 3.

Được biết, Ban tổ chức đã chọn 20 bài thi có chất lượng gửi tham gia vòng chung khảo Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" năm 2022 do Bộ VHTTDL tổ chức, công bố kết quả và trao giải trong tháng 10 năm nay.

Bạn đang đọc bài viết Trao giải cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tỉnh Bắc Giang năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành

Tin mới