Thứ năm, 25/04/2024 22:06 (GMT+7)

Trao giải cuộc thi thơ 'Tổ quốc và Đạo pháp' 2017

Phan Ngân -  Thứ năm, 21/09/2017 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào 15h ngày 22/9 tới đây, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Tổ quốc và Đạo pháp" 2017 sẽ diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nối tiếp thành công của cuộc thi thơ "Tổ quốc và Đạo pháp" những năm về trước, năm nay cuộc thi đã thu hút được đông đảo những tác phẩm dự thi chất lượng. 

Các tác giả nhận giải thưởng năm 2016

Đây là lần thứ 5 liên tục Ban tổ chức trao giải Tổ quốc và Đạo pháp. Năm 2018, sẽ là năm cuối cùng của đợt thi kéo dài 6 năm. Ban Tổ chức vẫn hy vọng và mong muốn, tác phẩm nhận giải Kim cương sẽ được sáng tác trong giai đoạn nước rút này.

Được biết, cuộc thi do Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo; Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ chuyên môn; Tạp chí Điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam (www.moitruongvadothi.vn) phối hợp và Website Lục Bát Việt Nam (www.lucbat.vn) và một số cơ quan Báo chí – Truyền thông đồng  tổ chức.

Dự kiến lễ trao giải sẽ được diễn ra vào hồi 15h ngày 22/9 sắp tới tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Lễ trao giải hứa hẹn sẽ đem đến cho những người yêu thơ một không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc và sâu lắng.

Bạn đang đọc bài viết Trao giải cuộc thi thơ 'Tổ quốc và Đạo pháp' 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.