Thứ sáu, 26/04/2024 04:04 (GMT+7)

Triển lãm Floriade 2022 - định hướng tương lai cho các thành phố xanh

MTĐT -  Thứ sáu, 15/04/2022 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Triển lãm Floriade 2022, Trung Quốc giới thiệu các tác dụng mới của tre; Italy tập trung vào nông nghiệp bền vững; Pháp hướng đến việc sử dụng cây để làm mát thành phố.

Trien lam Floriade 2022 - dinh huong tuong lai cho cac thanh pho xanh hinh anh 1
(Nguồn: floriade.com)

Ngày 14/4, triển lãm trồng trọt công nghệ cao Floriade 2022 đã diễn ra tại thành phố Almere, miền Trung Hà Lan. Triển lãm năm nay sẽ tập trung vào cách thức giúp các thành phố trở nên xanh hơn.

Triển lãm Floriade 2022 sẽ kéo dài đến đầu tháng 10 và dự kiến thu hút hơn 2 triệu người tới xem.

Cựu Thị trưởng thành phố Almere, bà Annemarie Jorritsma nhấn mạnh triển lãm sẽ giúp người xem có cái nhìn cận cảnh về một thành phố xanh trong tương lai, cũng như biết được vật liệu nào có thể được sử dụng và vai trò của lĩnh vực trồng trọt.

Đây không chỉ là triển lãm của ngành trồng trọt Hà Lan, mà mỗi quốc gia tham gia đều có gian hàng riêng. Trong khi Trung Quốc giới thiệu các tác dụng mới của tre thì Italy lại tập trung vào nông nghiệp bền vững.

Tại triển lãm, gian hàng của Pháp lại hướng đến việc sử dụng cây để làm mát thành phố. Về phần mình, gian hàng của nước Đức lại được tô điểm bằng cây cảnh, cây lương thực, hoa dại để tạo nên một hệ sinh thái sống động với diện mạo liên tục được thay đổi trong suốt quá trình triển lãm.

Detlef Wintzen, một thành viên trong ban tổ chức triển lãm gian hàng Đức nhận định triển lãm Floriade là minh chứng tốt nhất cho thấy các nước cần nâng cấp thành phố như thế nào.

Almere, thành phố trẻ nhất của Hà Lan, đang lên kế hoạch xây một khu dân cư xanh với những căn nhà nổi sau khi triển lãm kết thúc.

Ước tính 660 căn nhà sẽ được xây dựng tại đây, trong đó đa số sử dụng các vật liệu bền vững như rêu và nấm, trong khi khu nhà sặc sỡ nằm ngay trung tâm triển lãm sẽ được dùng làm nhà ở xã hội.

Triển lãm Floriade được tổ chức 10 năm một lần tại Hà Lan và là một trong những sự kiện triển lãm trồng trọt lớn nhất châu Âu.

Sự kiện này được tổ chức lần đầu vào năm 1960 tại thành phố Rotterdam, sau đó là tại các thành phố khác. Kể từ ngày 14/4, người dân Hà Lan có thể chính thức tới xem triển lãm Floriade./.

Bạn đang đọc bài viết Triển lãm Floriade 2022 - định hướng tương lai cho các thành phố xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.