Thứ năm, 25/04/2024 15:13 (GMT+7)

Trồng 100.000 cây gỗ quý tại Vườn Quốc gia Ba Vì

MTĐT -  Thứ hai, 21/02/2022 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 20/02, tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với một số đơn tổ chức chương trình trồng cây xanh với diện tích trồng cây là 100 ha tương đương 100.000 cây gỗ quý.

tm-img-alt
Các đại biểu tham gia trồng cây tại Chương trình. Ảnh: Internet

Ngày 20/2, tại Đền Trung, Vườn Quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì, Công ty Cổ phần Bảo tồn Cây Thuốc nam và Trồng cây gỗ quý Việt Nam, Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ ̏ Xuân Nhâm Dần 2022.

Ông Mạc Quốc Anh, Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội cho biết, thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn mang những giá trị mang tính nhân văn sâu sắc, còn nguyên vẹn để hướng tới cho các doanh nhân, doanh nghiệp, các cá nhân cùng chung tay hưởng ứng Tết trồng cây, để mang lại lợi ích to lớn cho đất nước.

Cũng theo ông Mạc Quốc Anh, Chương trình được thực hiện với mục tiêu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường của Vườn Quốc gia Ba Vì. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép trồng 100 ha tương đương 100.000 cây từ Suối Cái xã Ba Vì lên đến khu vực Đền Trung xã Minh Quang huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

NSƯT Nguyễn Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam giữ vai trò là Đại sứ chương trình. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với giá trị lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trồng 100.000 cây gỗ quý tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.