Thứ năm, 25/04/2024 15:41 (GMT+7)

Trưa 12/9: 3 người ở Hà Nội bất ngờ dương tính, thêm 17 ca COVID-19

MTĐT -  Chủ nhật, 12/09/2021 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai người cùng nhà ở Đống Đa và một người ở Hai Bà Trưng bất ngờ phát hiện dương tính SARS-CoV-2 sau khi được lấy mẫu xét nghiệm diện rộng.

Sở Y tế Hà Nội trưa 12/9 cho biết trong 6 giờ qua thành phố ghi nhận 17 ca mắc gồm 2 tại cộng đồng, 2 tại khu vực phong tỏa và 13 tại khu cách ly.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 11/9 đến 12 giờ ngày 12/9 Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân.

3 ca phát hiện qua sàng lọc diện rộng khu vực phong tỏa và nguy cơ cao gồm:

Anh N.H.H, 22 tuổi, ở ngõ Hoà Bình 4, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng. Anh H sống trong khu vực phong tỏa, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa. Ngày 12/9 anh có kết quả xét nghiệm dương tính.

Người thứ 2 là ông N.V.D, 79 tuổi ở Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa. Ngày 11/9 ông được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

Người thứ 3 là bà N..V, 75 tuổi, ở Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa. Ngày 11/9, bà được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ cao, kết quả dương tính.

tm-img-alt

Tính từ 18 giờ ngày 11/9 đến 12 giờ ngày 12/9 Hà Nội ghi nhận 19 bệnh nhân. (Ảnh:Internet)

12 ca thuộc chùm F1 của người sàng lọc ho sốt gồm 5 ca ở quận Thanh Xuân (gồm 2 ca phường Thanh Xuân Trung, 1 ở phường Thanh Xuân Nam, Thượng Đình và Khương Mai); 3 ca ở huyện Thường Tín; 3 ca ở quận Hoàn Kiếm; 1 ca ở huyện Thanh Trì; 2 ca còn lại liên quan tới TP HCM có địa chỉ ở Thọ An, Đan Phượng, đều đã được cách ly tập trung.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.779 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.184 ca.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trưa 12/9: 3 người ở Hà Nội bất ngờ dương tính, thêm 17 ca COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.