Thứ sáu, 19/04/2024 08:00 (GMT+7)

Trưa 8/9, Hà Nội thêm 35 ca Covid-19, trong đó 7 ca cộng đồng

MTĐT -  Thứ tư, 08/09/2021 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trưa 8/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 6 giờ ngày 8/9 đến 12 giờ ngày 8/9, Hà Nội ghi nhận 35 bệnh nhân Covid-19 trong đó, 7 ca tại cộng đồng; 25 ca tại khu cách ly; 3 ca tại khu vực phong tỏa.

Phân bố theo quận/huyện: Thanh Trì (10), Thanh Xuân (8), Hai Bà Trưng (8), Hoàng Mai (4), Thường Tín (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc khu vực nguy cơ (6); chùm sàng lọc ho sốt (1); chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (28). Phân bố 7 ca mắc ghi nhận tại cộng đồng: Hai Bà Trưng (3), Thanh Trì (2), Thanh Xuân (1), Hoàng Mai (1).

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ/Nguồn:Internet.

Cụ thể, 6 ca thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ gồm:

Chị N.T.L.H, 47 tuổi, ở ngách 8/275 Quan Nhân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân. Chị được lấy mẫu sàng lọc diện rộng hôm qua và nhận kết quả dương tính vào hôm nay.

Anh N.Đ.N, 34 tuổi, ở tập thể Z179, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân được lấy theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Bà P.T.P, 69 tuổi, ở Tổ 10, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

3 trường hợp ở cùng địa chỉ tầng 11, CT11 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) là ông Đ.T.T, 58 tuổi; bà T.T.H, 59 tuổi và anh Đ.T.H, 26 tuổi. 3 người cùng nhà này được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực nguy cơ, ngày 8/9 có kết quả dương tính.

Liên quan tới 3 người cùng nhà ở CT11 Minh Khai, có thêm 4 người khác cũng phát hiện dương tính khi đang cách ly tại nhà, cùng địa chỉ này. Họ gồm hai bé trai sinh năm 2020 và 2021 và hai người phụ nữ 26 và 32 tuổi.

Trường hợp phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt là chị H.T.P, 32 tuổi ở Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. Chị có triệu chứng đau rát họng, được lấy mẫu mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 8/9, chị có kết quả dương tính.

Trong 28 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng đã được cách ly hoặc sống trong khu vực phong toả, trừ 4 ca  ở CT11 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng trên đây, còn có 8 ca ở huyện Thanh Trì, Thanh Xuân (thêm 7 ca), Hai Bà Trưng (1), Hoàng Mai (3), Thường Tín (3), Đống Đa (1), Cầu Giấy (1).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay): 3.658 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.578 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.080 ca.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trưa 8/9, Hà Nội thêm 35 ca Covid-19, trong đó 7 ca cộng đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.