Thứ bảy, 20/04/2024 04:22 (GMT+7)

Trưng bày ảnh và mô hình “Sông kể chuyện nhựa”

MTĐT -  Thứ tư, 27/04/2022 17:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mô hình “sông kể chuyện nhựa” và 26 bức ảnh về chủ đề này của nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương sẽ được trưng bày tại Trung tâm mua sắm AEON Hà Đông (thành phố Hà Nội)

Ngày 27/4, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT) phối hợp với Trung tâm mua sắm AEON Hà Đông tổ chức Trưng bày ảnh và mô hình “Sông kể chuyện nhựa”. Mục tiêu nhằm giới thiệu đến đông đảo cộng đồng về thông điệp giảm thiểu sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần.

tm-img-alt
Mô hình trưng bày tại sự kiện. Ảnh: ITN

Sự kiện “Sông kể chuyện nhựa” trưng bày mô hình dòng sông được làm từ các sản phẩm nhựa tái chế và 26 bức ảnh về chủ đề này của Nhiếp ảnh gia Trương Đại Dương sẽ diễn ra tại Trung tâm mua sắm AEON Hà Đông, Hà Nội từ ngày 27/4 đến ngày 11/5/2022.

Mô hình dòng sông được thiết kế với nửa đầu bị ô nhiễm rác thải nhựa trầm trọng, nhưng tới nửa sau lại chuyển hóa thành một dòng sông tươi xanh đổ ra biển lớn - nơi nhựa không còn là chất độc gây hại cho con người, sinh vật và môi trường, mà góp phần tạo nên một thế giới xinh đẹp - bền vững hơn; nơi con người ý thức cao trong việc tái sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa; nơi con người hòa hợp với thiên nhiên trong lành. Các bức ảnh được trưng bày dọc theo dòng sông, gợi mở cho người xem nhiều cảm xúc và suy nghĩ...

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển” (Rethinking Plastics) do Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (CLCSTN&MT), Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội triển khai. Dự án “Sáng kiến thành lập Liên minh siêu thị nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ túi ni-lông dùng một lần tại Việt Nam” (Dự án PLASTIC ALLIANCE) nhằm thúc đẩy các nhà bán lẻ sử dụng túi thân thiện với môi trường, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilông sử dụng một lần.

Ngọc Anh

Bạn đang đọc bài viết Trưng bày ảnh và mô hình “Sông kể chuyện nhựa”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...