Thứ sáu, 19/04/2024 09:49 (GMT+7)

Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ số mắc COVID-19 tăng vào dịp Tết

MTĐT -  Chủ nhật, 18/12/2022 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số mắc COVID-19 gia tăng tại Trung Quốc những ngày gần đây. Hiện nước này có những chính sách nào để đối phó?

Trung Quốc chuẩn bị hạ tầng y tế cho nguy cơ ca mắc COVID-19 tăng vào dịp Tết Nguyên đán tới - Ảnh 1.
Người dân tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, giữa bối cảnh COVID-19 tiếp tục bùng phát ngày 14-12 - Ảnh: REUTERS

Sau khi gỡ bỏ Zero-COVID, Trung Quốc đã yêu cầu tăng cường tiêm chủng vắc xin và cải thiện tài nguyên y tế bệnh viện. Cục Y tế quốc gia (National Health Commission) cho biết đang chuẩn bị tài nguyên y tế để đối mặt với một đợt bùng phát sau khi nới lỏng chính sách giãn cách phòng dịch.

Cư dân nước ngoài có thể được dùng vắc xin ngoại

Ba năm kể từ khi bắt đầu đại dịch, Trung Quốc vẫn không cấp phép cho vắc xin COVID-19 nghiên cứu, sản xuất ngoài Trung Quốc, nhưng hơn một tuần trước (hôm 9-12), cơ quan chức năng của Trung Quốc đã thông báo sẽ cho phép cư dân Đức tại Bắc Kinh sử dụng vắc xin BioNTech’s mRNA.

Tham vọng của Trung Quốc là tự phát triển phiên bản vắc xin mRNA riêng của mình. Tiến trình này tuy nhiên vẫn còn chậm. Một loại mRNA vắc xin tên AWcorna đã sẵn có vào cuối năm 2021, nhưng vẫn chưa được duyệt cho sử dụng.

Người nước ngoài ở Trung Quốc, bao gồm nhiều người ngoại quốc, đã được tiêm vắc xin của các công ty nội địa. Một số người có thể được nhận BioNTech được chuẩn bị từ các đại sứ quán.

Tính đến giữa tháng 10, khoảng 57% số người nước ngoài này đã tiêm chủng, hơn 90% trong số đó đã được tiêm 2 mũi vắc xin Trung Quốc.

Tăng cường nhân lực và cơ sở y tế phục vụ hồi sức cấp cứu

Trung Quốc hiện có 138.100 giường bệnh hồi sức tích cực, tỉ lệ là 10 giường mỗi 100.000 cư dân.

Theo Jiao Yahui - giám đốc cơ sở quản lý y học trực thuộc Cục Y tế quốc gia, có tổng cộng 80.500 bác sĩ hồi sức tích cực, với khoảng 106.000 bác sĩ các khoa phòng khác sẵn sàng chuyển sang hồi sức tích cực.

Tương tự, có 220.000 điều dưỡng và 177.700 nhân lực có thể chuyển sang làm điều dưỡng hồi sức tích cực.

Cục đã yêu cầu các bệnh viện công trong nước phải gia tăng số giường hồi sức tích cực, nâng cấp các cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực để đạt được “20-30% nguồn nhân lực y tế dự trữ cho hồi sức cấp cứu”.

Theo Jiao, “Tất cả những biện pháp này cần được hoàn thành trước cuối tháng 12”.

Bắc Kinh đã yêu cầu cho các bệnh viện ở nông thôn phải lập nên nhiều trạm xá khám sốt (fever clinics) để chuẩn bị cho một đợt bùng phát có thể xảy ra vào Tết Nguyên đán.

Cân nhắc sự thiếu hụt tương đối về nguồn nguyên liệu y tế tại nông thôn, tính di động cao vào dịp Tết Nguyên đán và sự gia tăng số cư dân khi người đi làm xa trở về quê, Trung Quốc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền phải phối hợp để cung ứng đủ vật tư, thuốc cho y tế./.

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc chuẩn bị cho nguy cơ số mắc COVID-19 tăng vào dịp Tết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.
Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?