Thứ năm, 25/04/2024 17:23 (GMT+7)

Trung Quốc phát hành Sách Trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới

MTĐT -  Thứ năm, 19/01/2023 15:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 19/1 đã công bố Sách Trắng có tiêu đề "Sự phát triển xanh của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới."

Ngày 19/1, Trung Quốc công bố Sách Trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới, đề cập việc nước này thành lập một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên kiểu mới nhằm thúc đẩy nỗ lực bảo tồn môi trường sinh thái.

Sách trắng nhằm mục đích trình bày một bức tranh đầy đủ về các ý tưởng, hành động và thành tựu của Trung Quốc trong phát triển xanh trong kỷ nguyên mới, đồng thời chia sẻ với thế giới kinh nghiệm của mình về vấn đề này.

Sách Trắng do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, theo đó nước này đang phát triển một hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên lấy các công viên quốc gia làm trung tâm, các khu bảo tồn thiên nhiên và các công viên tự nhiên làm vùng đệm. Cho đến nay, Trung Quốc đã thành lập 5 công viên quốc gia đầu tiên để đưa vào hệ thống khu bảo tồn kiểu mới.

Sách Trắng nêu rõ Trung Quốc đang đạt được tiến bộ trong việc xây dựng công viên quốc gia ở những khu vực có ý nghĩa quan trọng về môi trường. Tính đến cuối năm 2021, nước này đã thành lập gần 10.000 khu bảo tồn thiên nhiên với nhiều loại hình và cấp độ khác nhau.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng thiết lập các "ranh giới đỏ" để đảm bảo an ninh môi trường sinh thái quốc gia. Hơn 30% diện tích đất của Trung Quốc, bao gồm cả các khu bảo tồn được tích hợp và tối ưu hóa, hiện được bảo vệ bên trong các "ranh giới đỏ" này.

Tỷ lệ che phủ rừng và trữ lượng rừng của Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng 30 năm liên tiếp, đưa nước này trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng tài nguyên rừng cao nhất và diện tích rừng nhân tạo lớn nhất.

Sách Trắng cho biết Trung Quốc cũng là quốc gia đầu tiên ghi nhận mức suy thoái đất ròng bằng 0, các khu vực sa mạc hóa và cát hóa của nước này đều đang thu hẹp và điều này đang giúp thế giới đạt được mục tiêu toàn cầu là đưa mức suy thoái đất ròng về 0 vào năm 2030.

Cũng theo Sách Trắng, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy năng lượng xanh và ít carbon, với tỷ lệ sử dụng các nguồn năng lượng sạch ngày càng tăng. Tỷ trọng của các nguồn năng lượng sạch trong tổng mức tiêu thụ năng lượng ở Trung Quốc đã tăng từ 14,5% năm 2012 lên 25,5% vào cuối năm 2021. Trong khi đó, tỷ trọng than giảm từ 68,5% xuống 56% trong cùng kỳ so sánh.

tm-img-alt
Bức ảnh chụp từ trên không này vào ngày 25/8/2022 cho thấy quang cảnh nhà máy quang điện nổi Maowei trên mặt nước ở thị trấn Gucheng thuộc hạt Yingshang, tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc. ( Nguồn: HUANG BOHAN /XINHUA)

Đến cuối năm 2021, công suất lắp đặt năng lượng tái tạo là hơn 1 tỷ kilowatt, chiếm 44,8% tổng công suất lắp đặt của Trung Quốc. Công suất lắp đặt của thủy điện, năng lượng gió và năng lượng quang điện đều vượt quá 300 triệu kilowatt, tất cả đều xếp hạng cao nhất trên thế giới.

Trung Quốc cũng tăng tốc xây dựng mạng lưới giao thông xanh, trong đó ưu tiên tối ưu hóa cơ cấu tiêu thụ năng lượng. Theo đó, nước này đã đẩy nhanh việc xây dựng các tuyến đường sắt đặc biệt, thúc đẩy chuyển đổi vận tải hàng hóa từ đường bộ sang đường sắt và đường thủy, đồng thời khuyến khích vận tải đa phương thức. Năm 2021, khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt và đường thủy chiếm 24,56% tổng khối lượng ở Trung Quốc, tăng 3,85 điểm phần trăm so với năm 2012.

tm-img-alt
Đường thử nghiệm được phát triển độc lập đầu tiên của Trung Quốc dành cho tàu hỏa sử dụng công nghệ bay từ trường vĩnh cửu đất hiếm (PML) đã hoàn thành việc xây dựng ở quận Xingguo, tỉnh Giang Tây, vào 9/8/2022. (Nguồn: ZHU HAIPENG / CHINA DAILY)

Trung Quốc cũng đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của các phương tiện giao thông. Sách Trắng cho biết vào cuối năm 2021, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng mới đã đăng ký của Trung Quốc đạt 7,84 triệu chiếc, chiếm khoảng một nửa trên toàn cầu.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc phát hành Sách Trắng về phát triển xanh trong kỷ nguyên mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.