Thứ sáu, 29/03/2024 14:40 (GMT+7)

Trung Quốc: Phát hiện ra loại nấm và vi khuẩn “ăn” nhựa

MTĐT -  Thứ sáu, 19/05/2023 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà khoa học từ Vườn thực vật Hoàng gia Kew và các cộng tác viên của họ đã phát hiện ra nhiều loại vi sinh vật, bao gồm cả nấm và vi khuẩn, ở đầm lầy muối ven biển Giang Tô, Trung Quốc, có khả năng phân hủy nhựa.

Theo kết quả nghiên cứu công bố ngày 18/5, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện vi khuẩn và nấm “ăn” nhựa ở các đầm lầy nước mặn ven biển Trung Quốc. Điều này mở ra khả năng mới về việc quản lý rác thải toàn cầu.

Thông báo của Vườn Thực vật Hoàng gia (Royal Botanic Gardens) ở Kew cho biết tổng cộng có 184 loài nấm và 55 vi khuẩn có khả năng phân hủy các loại nhựa khác nhau được tìm thấy ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

tm-img-alt
Nấm và vi khuẩn phân hủy nhựa được tìm thấy ở Trung Quốc có thể giúp giải quyết rác thải toàn cầu. Ảnh: Pixabay/Filmbetrachter

Trước đó, tháng 5/2021, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Anh đã lấy mẫu các vi sinh vật ở Đại Phong, Giang Tô, một địa danh trong danh sách sách được bảo vệ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

Họ phát hiện một “môi trường nhựa trên cạn” khác biệt, được mô tả là “môi trường sinh thái nhân tạo,” là hệ sinh thái tiến hóa có thể tồn tại trong môi trường ven biển có sự hiện diện của các mảnh nhựa.

Vườn Thực vật Hoàng gia Kew cho biết các nhà khoa học đang tăng cường nghiên cứu các vi sinh vật như nấm và vi khuẩn, để giúp đối phó với những thách thức gây sức ép lớn của thời hiện đại, trong đó có xu hướng gia tăng ô nhiễm nhựa.

Tổ chức trên nhấn mạnh những phát hiện mới đóng góp vào những nghiên cứu cho đến nay về các loại vi sinh vật phân hủy nhựa với khoảng 436 loài nấm và vi khuẩn được phát hiện có khả năng phân hủy nhựa.

Các nhà khoa học Kew và các đối tác tin rằng những phát hiện mới này có thể mở ra việc phát triển các enzym hiệu quả để phân hủy sinh học rác thải nhựa.

Theo báo cáo gần đây của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, năm 2020, trên thế giới, có xấp xỉ 238 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra môi trường. Gần 50% trong số đó được xử lý sai cách, chẳng hạn bị vứt ra môi trường hoặc thiêu đốt.

Cuối tháng này, các đại diện đến từ gần 200 quốc gia sẽ nhóm họp tại Paris để tiến hành vòng đàm phán mới nhằm đạt được thỏa thuận pháp lý vào năm 2024 về  chấm dứt ô nhiễm nhựa.

Thiên Bảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc: Phát hiện ra loại nấm và vi khuẩn “ăn” nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần Giờ phấn đấu đạt Net zero vào năm 2035
Huyện Cần Giờ, TPHCM vừa ban hành Kế hoạch phối hợp xây dựng Chương trình hành động Vì một Cần Giờ Xanh, đề xuất trồng rừng gắn với tín chỉ carbon, nhằm đạt được mục tiêu "net zero" vào năm 2035, trước 15 năm so với cam kết của Việt Nam.
Giải bài toán rác thải ở Bắc Ninh
Theo kế hoạch từ 2024, Bắc Ninh cơ bản sẽ xử lý triệt để rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày bằng các nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại của thế giới.
Thú quý trở về và thông điệp xanh
Thời gian gần đây, ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và một số địa phương khác, người dân liên tiếp phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, lửng lợn Đông Dương, mang Trường Sơn, gà lôi trắng, khỉ mốc, rùa sa nhân...

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.