Trung Quốc phong tỏa thành phố Cát Lâm từ 20/3
Ngày 20-3, Trung Quốc yêu cầu 4,5 triệu dân của thành phố Cát Lâm, nằm phía đông bắc nước này, phải ở yên trong nhà giữa đợt bùng dịch lớn nhất trong vòng 2 năm qua.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, Trung Quốc vẫn duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như phong tỏa, xét nghiệm hàng loạt và hạn chế đi lại. Sự xuất hiện của biến thể Omicron nhanh chóng khiến tình hình dịch bệnh tại đây diễn biến phức tạp hơn.
Chỉ trong ngày 20/3, Trung Quốc ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới trên toàn quốc, trong đó 2/3 là ở tỉnh Cát Lâm.
Hôm 19/3, thủ phủ Trường Xuân của tỉnh này cũng thông báo siết chặt các biện pháp hạn chế trong 3 ngày. Trước đó, 9 triệu dân của Trường Xuân chỉ được phép ra ngoài 2 ngày/lần để mua lương thực từ ngày 11/3. Các biện pháp mới chỉ cho phép nhân viên y tế và nhân viên phòng dịch rời khỏi nhà.
Chính quyền tại các địa phương trên đã quyết định siết chặt quy định chống dịch, sau khi Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19 kể từ hơn 1 năm nay.
PV (T/h)