Thứ năm, 28/03/2024 23:44 (GMT+7)

Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục

MTĐT -  Thứ năm, 24/11/2022 09:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Số ca nhiễm Covid của Trung Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục, vượt qua mức cao nhất trước đó vào tháng 4, khi nước này phải chống lại một đợt bùng phát gia tăng kể từ khi áp dụng cách tiếp cận có mục tiêu hơn để ngăn chặn vi rút

Quốc gia này đã báo cáo 29.754 trường hợp mới vào hôm 23/11, nhiều hơn so với 28.973 ca nhiễm được ghi nhận vào giữa tháng 4 khi trung tâm tài chính của Thượng Hải đang trong giai đoạn phong tỏa kéo dài hai tháng khiến người dân phải vật lộn để tiếp cận thực phẩm và các dịch vụ y tế.

Sự gia tăng gần đây diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Trung Quốc, nơi các nhà lãnh đạo của họ phải quyết định xem có nên chịu đựng một số sự lây lan của vi-rút hay quay trở lại các biện pháp kiềm chế nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát mà nền kinh tế phải trả giá đắt. Các thành phố lớn từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh và Quảng Châu phần lớn đã đi vào bế tắc khi các chuỗi lây nhiễm xâm nhập vào các căn hộ, tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Các thành phố một lần nữa mở rộng nỗ lực xét nghiệm và xây dựng các bệnh viện dã chiến để cách ly số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng. Mặc dù không có lệnh phong tỏa toàn thành phố nào được công bố, nhưng các hạn chế trên diện rộng đang ngày càng làm tê liệt các hoạt động kinh tế, ngay cả khi các nhà chức trách cam kết thực hiện các phản ứng của họ có mục tiêu hơn và ít gây gián đoạn hơn.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Trung Quốc: Số ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.